Quảng Trị đón cơ hội đầu tư lớn

12:54 | 05/03/2021

4,039 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tiếp nối năm 2020 đạt ấn tượng trong lĩnh vực KT - XH, Quảng Trị bước sang năm 2021 với nhiều khí thế khi đón thêm cơ hội, động lực thúc đẩy. Đặc biệt, kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đề nghị bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng(Quảng Trị) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia diễn ra vào gần cuối tháng 1 - 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính Phủ đã biểu dương khen ngợi những nỗ lực, khát khao của Quảng Trị thời gian qua và tiếp tục ủng hộ để địa phương phát triển kinh tế, nhất là trở thành Trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.
Quảng Trị đón cơ hội đầu tư lớn
Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giới thiệu về Khu kinh tế Đông Nam với nhà đầu tư.

Theo đó, thống nhất với đề nghị của Bộ Công thương về việc bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, trong đó, bổ sung giai đoạn 1 quy mô công suất 1.500 MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tiến độ vận hành năm 2026 - 2027. Đồng thời giao Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể các nội dung về địa điểm, công nghệ sử dụng, nguồn khí cung cấp cho các giai đoạn ngắn hạn và dài hạn, có tính đến khả năng khai thác các mỏ khí tự nhiên ngoài khơi Quảng Trị (Kèn Bầu - lô 114; Báo Vàng - lô 113)...

UBND Quảng Trị chịu trách nhiệm về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các giai đoạn của Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh Quảng Trị cần tập trung phát triển Khu kinh tế Đông Nam và xúc tiến thành lập, đầu tư KCN Quảng Trị để mở ra cơ hội mới, xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung nhằm phát huy tiềm năng lợi thế về năng lượng sạch, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương. Đúng một tháng sau, ngay trong những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, Cty Năng lượng ENI Việt Nam đã đến khảo sát, tìm hiểu về khu Kinh tế Đông Nam cùng nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng tại Quảng Trị.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Cty Năng lượng ENI Việt Nam cho biết Tập đoàn năng lượng dầu khí ENI có trụ sở đóng tại Roma (Ý), hoạt động trên 66 quốc gia, năm 2019, Cty Năng lượng ENI Việt Nam đã tiến hành khảo sát, thăm dò mỏ Kèn Bầu trên thềm lục địa Việt Nam, cách tỉnh Quảng Trị khoảng 65km. Với kết quả này, công ty và đối tác đang triển khai thẩm lượng tổng thể mỏ Kèn Bầu để nghiên cứu kế hoạch cung cấp khí tự nhiên, phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam. Với quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng tại miền Trung, Lãnh đạo Quảng Trị cam kết sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư trong, ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư dự án đạt kết quả cao. Với Cty Năng lượng ENI Việt Nam, tỉnh Quảng Trị sẽ tạo mọi điều kiện để hai bên có mối quan hệ hợp tác đạt kết quả cao, qua đó góp phần vào hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững.

Có thể nhận thấy, trên cơ sở ủng hộ của Trung ương, lợi thế về điều kiện tự nhiên, các điều kiện về quy hoạch, cơ sở hạ tầng đã và đang được chuẩn bị, cũng như nhu cầu sử dụng khí tại Quảng Trị và khu vực, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có điều kiện thuận lợi là nơi tiếp bờ cho mỏ khí Kèn Bầu, góp phần giúp Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng khu vực vào năm 2030. Được biết, từ kết quả giếng khoan thăm dò trong năm 2019 và 2020 đã khẳng định hệ thống dầu khí tại khu vực cấu tạo Kèn Bầu nói riêng, khu vực lô 114 và các lô phụ cận, tính đến thời điểm này, là phát hiện lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam. Phát hiện tại Kèn Bầu có thể đưa vào phát triển khai thác trong vài năm tới mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ cho các hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển khai thác tiếp theo tại lô 114 và các khu vực lân cận mà đặc biệt góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp điện khí, các sản phẩm từ khí tại khu vực Quảng Trị và miền Trung.

Theo CADN

Cổ phiếu ngành Dầu khí bung năng lượng mớiCổ phiếu ngành Dầu khí bung năng lượng mới
Đồng bằng sông Cửu Long sắp được bổ sung thêm nguồn năng lượng lớnĐồng bằng sông Cửu Long sắp được bổ sung thêm nguồn năng lượng lớn
Kiến nghị góp ý một số nội dung trong Quy hoạch điện VIIIKiến nghị góp ý một số nội dung trong Quy hoạch điện VIII