Quan hệ Nga-Mỹ: Giương cung bạt kiếm?

09:28 | 20/03/2021

256 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Việc Tân tổng thống Mỹ Joe Biden nói Tổng thống Nga V.Putin là “kẻ sát nhân” đang đẩy quan hệ giữa Nga và Mỹ, vốn xấu trong những năm gần đây, lên mức căng thẳng cao độ.
Quan hệ Nga-Mỹ: Giương cung bạt kiếm?
Tân tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga V.Putin

Ngày 17/3, trả lời câu hỏi của George Stephanopoulos, nhà báo nổi tiếng của kênh ABC của Mỹ, trong một chương trình phát sóng trực tiếp, "Ông có nghĩ rằng ông (Putin) là kẻ sát nhân hay không?”, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời là “Có” nhưng không đi sâu vào chi tiết. Lãnh đạo Mỹ không cho biết liệu ông có nghĩ đến vụ đầu độc nhà đối lập chính trị người Nga Alexei Navalny hồi tháng 8/2020 hay không, mặc dù Mỹ cáo buộc chính quền Nga làm điều này. Alexei Navalny đã bị bắt giam khi trở về Nga sau 5 tháng dưỡng bệnh ở Đức, và Washington đang yêu cầu trả tự do cho người này. Tân tổng thống Mỹ còn bồi thêm rằng "Bạn sẽ sớm thấy cái giá mà ông ấy (Putin) sẽ phải trả".

Ông Biden có lẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên nói ra điều này vì Donald Trump trước đây đã hai lần tránh né trả lời câu hỏi này và khẳng định là không có bằng chứng về cáo buộc trên nhắm vào ông Putin. Moscow biết Joe Biden có quan điểm đối với Nga cứng rắn hơn nhiều so với người tiền nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, công luận vẫn bất ngờ về tuyên bố vừa qua của nguyên thủ Mỹ. Điều này có thể báo hiệu một giai đoạn căng thẳng ngoại giao mới giữa hai nước.

Trong phản ứng đầu tiên, Chủ tịch Hạ viện Nga đã tố cáo phát biểu của lãnh đạo Mỹ là "chứng cuồng loạn do bất lực". “Putin là Tổng thống của chúng tôi và một cuộc tấn công vào ông ấy là một cuộc tấn công vào đất nước của chúng tôi. Với những tuyên bố của mình, Biden đã xúc phạm các công dân của đất nước chúng tôi", ông Vyacheslav Volodin viết trên tài khoản Telegram của mình.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ để phân tích triển vọng quan hệ với Washington hai tháng sau khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17/3 thông báo, Moscow đã triệu hồi đại sứ của họ tại Washington, Anatoly Antonov, để phân tích tình hình quan hệ hiện tại giữa Nga và Mỹ. “Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, đã nhận được lời mời về Moscow (ngày 20/3) để tham vấn. Mục đích là phân tích xem Nga nên làm gì trong bối cảnh quan hệ với Mỹ hiện nay”, bà Zakharova nói. Theo người phát ngôn, đã đến lúc cần đánh giá những kết quả ban đầu của nhóm Joe Biden. “Chính quyền mới của Mỹ đã cầm quyền được gần hai tháng, cột mốc 100 ngày mang tính biểu tượng không còn xa, và đó là lý do chính đáng để đánh giá xem đội ngũ của Joe Biden đang làm tốt hay không. Đối với chúng tôi, điều chính yếu là tìm cách cải thiện mối quan hệ Nga-Mỹ mà Washington đã đưa đến bế tắc trong những năm gần đây. Chúng tôi muốn ngăn chặn sự suy thoái không thể đảo ngược của họ, nếu người Mỹ nhận thức được những rủi ro liên quan”, bà Zakharova nói thêm.

Trong những năm gần đây, tình trạng quan hệ Mỹ-Nga ngày càng xấu đi. Chính quyền Hoa Kỳ đã lần lượt đóng cửa các lãnh sự quán Nga tại San Francisco và Seattle vào tháng 9/2017 và tháng 4/2018. Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga. Vào tháng 12/2020, Mỹ công bố quyết định đóng cửa hai lãnh sự quán cuối cùng của họ ở Nga. Vào ngày 11/3/2021, Tổng lãnh sự Nga tại Houston đã than thở về sự chậm trễ quá mức trong việc cấp thị thực Mỹ cho các nhà ngoại giao Nga và việc từ chối gia hạn giấy phép cư trú của những người đã lưu trú tại Mỹ.

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putine trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã ước tính rằng mối quan hệ Mỹ-Nga sẽ không thể xấu đi vì chúng đã quá xấu trong một thời gian dài. Ông kể lại rằng đã có nhiều bất đồng trong các nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama và Donald Trump. Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, sự xấu đi này trong quan hệ song phương có thể được giải thích là do Nga tăng cường sức mạnh. Theo quan điểm của ông, nước Nga của những năm 1990, nước có thể bị "cai trị" vì sự yếu kém về kinh tế và chính trị, hiện giờ đã hoàn toàn khác.

Tình hình không có dấu hiệu được cải thiện sau báo cáo của bộ Tư Pháp và An ninh Nội địa Mỹ đầu tuần này nêu đích danh Nga và Trung Quốc hay Iran đe dọa các mạng lưới của nhiều tổ chức chính trị, của các ứng viên và đảng phái chính trị Mỹ. Cơ quan tình báo Mỹ đang điều tra về một loạt các vụ tấn công nhắm vào quyền lợi của Mỹ được cho là đã có lệnh của Moscow. Trong số này có cả những cáo buộc Nga đã tài trợ cho một số quân Taliban để sát hại lính Mỹ can thiệp tại Afghanistan. Ngay cả trong lĩnh vực y tế, vào lúc thế giới vẫn đảo điên vì đại dịch Covid-19, Nga bị Mỹ tố cáo đã “giật dây” một chiến dịch loan tin “thất thiệt” về hai loại vac-xin được sử dụng rộng rãi để tiêm chủng cho hàng chục triệu người dân Mỹ. Nhìn từ phía Moscow, từ nhiều tuần qua, chính quyền Nga liên tục chỉ trích các mạng xã hội Twitter, Facebook hay mạng Youtube của Mỹ đã vô trách nhiệm, để cho những thông tin sai lệch được phổ biến rộng rãi làm phương hại đến “xã hội và đời sống chính trị của nước Nga”. Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov cho rằng các nhà cung cấp mạng nước ngoài hoạt động tại Nga cần “tuân thủ luật pháp” của quốc gia sở tại. Theo giới quan sát, cuộc đọ sức trên mạng này thực ra nhằm kiểm duyệt thông tin ủng hộ nhà đối lập Alexei Navalny, đang thi hành án tù giam.

Xét trên những căng thẳng mới nhất, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng và không cho rằng Nga và Mỹ sẽ đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ ngoại giao. Họ cho rằng tuy Moscow triệu hồi đại sứ Antonov tại Washington về nước, nhưng một nhà ngoại giao Nga được hãng tin AFP trích dẫn giải thích, đôi bên cần tránh kịch bản “không thể đảo ngược được tình thế” và hy vọng là “phía Mỹ ý thức được về mức độ rủi ro” nếu nguy cơ này xảy ra. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khẳng định “các kênh đối thoại vẫn mở vì lợi ích của Mỹ và nhằm giảm thiểu nguy cơ hiểu nhầm”.

Giới quan sát nhận thấy rằng chính quyền Mỹ mặc dù “cứng miệng” nhưng thực ra không tương xứng trong hành động. Trong phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại đầu tháng 2/2021, bên cạnh những lời lẽ cứng rắn gửi đến Moscow, tân Tổng thống Biden đã không quên nhắc nhở rằng Washington sẵn sàng làm việc với phía Nga vì lợi ích chung của hai nước. Tiêu biểu nhất là quyết định của chính quyền Biden ngày 3/2/2021 gia hạn thêm 5 năm hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New Start. Đó là chưa kể ảnh hưởng của Moscow trong tiến trình cứu vãn hòa bình tại Afghanistan, mà Washington muốn nhanh chóng kết thúc.

Tới đây, giới phân tích cho rằng có thể qua lời lẽ cứng rắn có thể là Tổng thống Biden sử dụng lại đòn của người tiền nhiệm là ông Trump trên những hồ sơ khác, đó là màn gây sức ép tối đa với đối phương trước khi thông báo một sự thay đổi ngoạn mục. Bởi vì thực tế cả hai ông Joe Biden và Vladimir Putin đều không có ý định quay lưng lại với nhau và họ ý thức được là Nga - Mỹ cần đối thoại một cách tối thiểu.

Triển vọng quan hệ Nga-Mỹ thời Joe Biden: Sẽ không còn nhành ô liu?Triển vọng quan hệ Nga-Mỹ thời Joe Biden: Sẽ không còn nhành ô liu?
“Nạn nhân” đầu tiên cho quan hệ Nga-Mỹ dưới thời ông Trump“Nạn nhân” đầu tiên cho quan hệ Nga-Mỹ dưới thời ông Trump
Kissinger nói gì về quan hệ Nga-Mỹ hiện nay?Kissinger nói gì về quan hệ Nga-Mỹ hiện nay?

H.Phan

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc