Quan hệ giữa Israel và UAE làm giảm nhập khẩu dầu thô từ Nga, Azerbaijan

14:00 | 03/09/2020

|
(PetroTimes) - Bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) có thể dẫn đến cắt giảm nhập khẩu dầu thô Nga, Azerbaijan trong tương lai, Công ty Dầu khí Quốc gia UAE (ADNOC) mong muốn tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường dầu thô Israel với khối lượng 230.000 bpd.
Khai thác dầu thô Mỹ trong tháng 6 bắt đầu tăng lần đầu tiên kể từ khủng hoảngKhai thác dầu thô Mỹ trong tháng 6 bắt đầu tăng lần đầu tiên kể từ khủng hoảng
Giá dầu hôm nay 3/9 tăng do đồng USD rớt giáGiá dầu hôm nay 3/9 tăng do đồng USD rớt giá
4603-2-1

Việc nhập khẩu dầu thô từ UAE sẽ giảm bớt chi phí vận tải cho Israel, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng mà không cần trung chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ, nước hiện đang có bất đồng quan điểm chính trị với Tel Aviv. Ngoài ra, ADNOC cũng quan tâm đến dự án đường ống khí đốt EastMed trị giá 6 tỷ euro.

Tháng 8/2020, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa UAE và Israel do Mỹ bảo trợ đã khiến cộng đồng quốc tế chấn động. Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và UAE là thành quả từ hơn 20 năm quan hệ bí mật giữa hai quốc gia Trung Đông. Việc ký kết thỏa thuận này được coi là bước ngoặt lịch sử của khu vực Trung Đông và thế giới.

Viễn Đông