Quân đội Nga nhận UAV nội địa trong năm 2014

06:48 | 30/06/2012

859 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga hôm 29/6 cho biết: Những chiếc máy bay tấn công không người lái (UAV) đầu tiên do nước này tự phát triển sẽ được đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Nga vào cuối năm 2014.

UAV Dozor-600 của Nga

Đầu tháng 4 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đặc tả kỹ thuật, cũng như những đòi hỏi cần thiết với chương trình phát triển máy bay tấn công không người lái. Các máy bay tấn công không người lái sẽ có cấu trúc mô-đun, và có thể mang theo nhiều loại thiết bị vũ khí khác nhau.

Cũng theo nguồn tin trên, công ty Tranzas đã được lệnh phải bắt đầu tiến hành các chương trình thử nghiệm máy bay tấn công không người lái vào đầu năm 2014, nhằm kịp tiến độ đưa những chiếc máy bay này vào vận hành trong cuối năm 2014.

Bản hợp đồng mà Bộ Quốc phòng Nga ký kết với Tranzas và Sokol vào tháng 10/2011 có giá trị ước tính lên tới 3 tỉ rúp (101.900.000 USD). Trong đó, công ty Tranzas sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống bảng điện tử, điều khiển cho các UAV tấn công của Nga trong tương lai. Phần khung máy bay nặng khoảng 5 tấn, sẽ do Cục thiết kế Sokol ở Kazan đảm nhiệm.

Máy bay tấn công không người lái mới của Nga sẽ có trọng lượng khoảng 1 tấn. Ngoài ra, các thông tin chi tiết về chiếc UAV này như trang thiết bị vũ khí đi kèm hoàn toàn được giữ kín.

Phát biểu hôm 14/6 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, nước Nga cần sớm phát triển hàng loạt những chiếc máy bay không người lái mới sử dụng cho mục đích quân sự, bao gồm cả phiên bản tấn công và phiên bản trinh sát.

Nga hiện có kế hoạch đầu tư khoảng 400 tỉ rúp (13 tỉ USD) nhằm phát triển các UAV trong 8 năm tới.

Trước đó, Nga đã mua 2 UAV Bird Eye-400, 8 I-View Mk150 và 2 Searcher Mk.2 với tổng chi phí lên đến 53 triệu USD từ Israel.

Mai Lâm (Theo RIA)