PVN đẩy mạnh hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

22:55 | 13/01/2015

360 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều 13/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) giai đoạn 2015-2017.

Dự lễ ký kết có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng…

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn; Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phạm Xuân Cảnh; Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng; Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PVN Nguyễn Quốc Thịnh, các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc PVN, đại diện lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị trong Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo PVN.

Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác gồm 4 nội dung chính, trong đó xây dựng thanh niên Tập đoàn Dầu khí giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam. Cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thanh niên toàn Tập đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh cá nhân, tập thể điển hình trong Tập đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất trên các phương tiện truyền thông; chỉ đạo phối hợp tổ chức phong trào thi đua “4 nhất” trên các công trình trọng điểm của Tập đoàn và Nhà nước; Phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn Tập đoàn vững mạnh góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; Hỗ trợ và ưu tiên ĐVTN Dầu khí tham gia các hoạt động thanh, thiếu niên do Trung ương Đoàn tổ chức; Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội, sáng tạo, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã đánh giá cao sự hợp tác với PVN, thông qua thỏa thuận lần này lãnh đạo Trung ương Đoàn khẳng định, trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với PVN hơn nữa nhằm phát huy hiệu quả các nội dung đề ra. Trung ương đoàn sẽ giao Ban thanh niên công nhân và Đô thị Trung ương đoàn thường trực theo dõi, tham mưu và triển khai thực hiện theo đúng thỏa thuận hợp tác.

Đại diện hai bên chứng kiến lễ Ký thỏa thuận hợp tác

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa cho Đoàn Tập đoàn thực hiện tốt các chương trình, nội dung thỏa thuận đề ra. Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn cũng đánh giá cao, thời gian qua, Trung ương Đoàn đã có sự chỉ đạo tốt cho Đoàn Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, mang lại những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tập đoàn. Đặc biệt, trong các phong trào thi đua đã kịp thời động viên khuyến khích thanh niên Dầu khí hăng say lao động, đẩy mạnh phát huy sáng kiến mang lại lợi ích cho đơn vị.

Lãnh đạo Tập đoàn cam kết sẽ chỉ đạo các ban chức năng và các đơn vị thành viên phối hợp triển khai, xây dựng kế hoach, hỗ trợ kinh phí theo nội dung hợp tác. Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện hỗ trợ Đoàn Tập đoàn triển khai các chương trình đạt hiệu quả.

Nguyễn Kiên

tổng hợp

DMCA.com Protection Status