Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Táo

08:39 | 31/01/2016

755 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trước ngày tiễn Táo Quân lên chầu trời 23 tháng Chạp, người dân Hà Nội lại tấp nập ghé qua con phố Hàng Mã để mua sắm đồ vàng mã chuẩn bị cúng “ông Công, ông Táo”.
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) rực rỡ sắc màu đồ cúng Táo quân

Theo tâm linh mỗi người dân Việt Nam tin rằng, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của mình.

Vị Táo Quân quanh năm ở trong bếp nên biết hết mọi chuyện hay dở tốt xấu của mọi người, cho nên để ông Công ông Táo phù hộ cho mình được nhiều điều may mắn trong năm mới, người ta thường làm lễ cúng ông Táo, tiễn đưa về chầu Ngọc Hoàng rất trọng thể.

pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
Bộ Táo Quân là mặt hàng bán chạy trước ngày 23 tháng Chạp

Có mặt tại phố Hàng Mã, chúng tôi nhận thấy dọc hai bên phố, đồ cúng lễ được bày bán la liệt, nhiều nhất là bộ đồ cúng gồm quần áo, mũ, dép và cá chép cho ông Táo, tiền vàng, hương...Các cửa hàng tại đây bày bán đủ loại kích cỡ bộ lễ ông Công, ông Táo và cũng phong phú về giá cả.

Chị Quỳnh, chủ một cửa hàng ở Hàng Mã cho biết, người dân ngày càng văn minh, họ coi việc đốt vàng mã là mê tín dị đoan nên việc bán những món hàng tâm linh như thế này cũng bị chậm đi so với ngày trước.

Mỗi cặp đồ lễ gồm 1 bộ thần linh và 3 bộ thần bếp. Một bộ “ông Công, ông Táo” gồm 3 mũ, 3 bộ quần áo được làm với cỡ nhỏ, cỡ trung bình và cỡ to. Cửa hàng chị bán ra với giá từ 40.000 - 60.000 đồng/bộ đối với bộ nhỏ.  Bộ cỡ trung bình có giá từ  90.000 - 120.000 đồng/bộ và loại cỡ to giá từ 140.000-170.000 đồng/bộ. Đắt hơn là loại hàng làm bằng giấy với chi tiết hoa văn cầu kì, có mùi thơm và màu bóng có giá trên 200.000 đồng/bộ.

Trước ngày tiễn Táo Quân về chầu trời ai cũng muốn sắm cho gia đình mình những bộ áo quan, mũ quan đẹp nhất để cúng ông Táo và địa điểm khách thường lựa chọn là Hàng Mã. Mặc dù bộ mũ quan cho lễ tiễn Táo Quân có thể mua bất cứ đâu tại Hà Nội nhưng nhiều người vẫn có thói lên Hàng Mã để mua bởi tại đây khách còn thoải mái đi ngắm những đồ trang trí khác như: Hoa lụa, hoa giấy, cành tiền vàng, câu đối Tết, đồ trang trí Tết hoặc các loại đèn lồng...

Một số hình ảnh người dân tấp nập mua sắm, chuẩn bị tiễn ông Táo về trời:

pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
Trên phố, các cửa hàng đã trưng ra những món đồ lễ của ngày ông Công, ông Táo năm nay để người dân lựa chọn.
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao

Những bộ áo mũ giấy cho Táo quân được bày bán phong phú giúp người mua có thêm nhiều chọn lựa.

pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
Những đồ trang trí hình cá chép cũng được nhiều nhà chọn mua để tiễn ông Táo về trời bên cạnh cá chép thật.
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao

Tết ông Táo và Tết Nguyên đán là dịp buôn bán sôi động nhất của các tiểu thương trên phố Hàng Mã.

pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
Người dân Hà Thành xuống phố mua sắm đồ Tết ông Công, ông Táo
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
Không chỉ các chị em, nam giới cũng xuống phố mua đồ cúng Tết ông Công, ông Táo
pho hang ma nhon nhip truoc ngay tien ong tao
Bên cạnh những đồ vàng mã phục vụ cho ngày 23 tháng Chạp, nhiều người chọn mua "cành vàng lá ngọc" về bày trên bàn thờ gia tiên dịp Tết.

 

Nguyễn Hoan