Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam

20:19 | 04/12/2022

6,689 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 4/12, tại viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tiên phong, sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự toạ đàm có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Đoàn viên Thanh niên Hà Nội; các chuyên gia và các đại biểu có công trình sáng tạo được tuyên dương trong Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022.

Tọa đàm diễn ra với điểm cầu cấp Trung ương tại Hà Nội và 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu khai mạc toạ đàm

Phát biểu khai mạc toạ đàm, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh, tọa đàm được tổ chức nhằm mục đích kết nối các giải pháp, ý tưởng của thanh niên với cấp ủy, chính quyền đơn vị giúp cho thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng; hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo thế hệ trẻ để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đồng thời, hy vọng mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nâng cao ý thức về tinh thần sáng tạo, xem sáng tạo là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, mọi hoạt động cụ thể, góp phần hiện thực khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được xác định tại trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Nghị quyết cũng chỉ ra cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực; phát huy vai trò, sức mạnh, sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là đối với thanh niên, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Với vai trò là tổ chức của những người trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nỗ lực tìm tòi các giải pháp hiệu quả để khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong học tập, lao động, công tác, sản xuất kinh doanh và trong sinh hoạt hằng ngày.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam
Toàn cảnh toạ đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về vai trò của đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực, hoạt động công tác đoàn và phong trào thiếu nhi, tập trung các vấn đề, đó là: Phát huy sáng tạo, chuyên môn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tính xung kích, sáng tạo của thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững”; thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển nền kinh tế số - kinh tế tri thức.

PGS.TS Đỗ Anh Đức - Giảng viên, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là bắt đầu một sự nghiệp bằng tất cả niềm đam mê khao khát và trải nghiệm tột độ cùng với nền công nghệ kỹ thuật cao nhằm tạo ra các mô hình hoặc sản phẩm có tính mới lạ, sáng tạo, đem lại sự tăng trưởng vượt trội và bứt phá trong trong cạnh tranh. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giúp giải quyết những khoảng trống của thị trường và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam
PGS.TS Đỗ Anh Đức - Giảng viên, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tại toạ đàm, PGS.TS Đỗ Anh Đức cũng đã đưa ra một số giải pháp thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển nền kinh tế số, đó là: Cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh; vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế trong bối cảnh kinh tế số; cần hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc phát động Ngày hội thanh niên khởi nghiệp, hướng dẫn thanh niên cách thức xây dựng ý tưởng kinh doanh, đề án để tham dự ngày hội thanh niên khởi nghiệp và tìm kiếm nhà đầu tư, tổ chức các sự kiện kết nối nguồn lực để hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đổi mới của thanh niên đã được lựa chọn.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với các cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hoat động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, tập huấn kỹ năng, nhận thức đúng đắn cho thanh niên trước khi khởi nghiệp về tri thức, kỹ năng, thách thức, vượt qua tâm lý thất bại trong khởi nghiệp. Đặc biệt, hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên thông qua việc kết nối, phát huy vai trò của các thành phần thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo môi trường thúc đẩy các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên trong nước và quốc tế.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam

Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) Vũ Đức Ứng trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ giỏi về chuyên môn, nhiệt tình, năng động trong hoạt động Đoàn qua chương trình đào tạo thực địa – Teambuilding”

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam
Thiếu tá Trần Trọng Nguyên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an

Tại toạ đàm, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận về vai trò của đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực, hoạt động công tác đoàn và phong trào thiếu nhi; chia sẻ về các kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hiệu quả để thúc đẩy và nhân rộng các hoạt động hiệu quả của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quá trình học tập, nghiên cứu, lao động và công tác tại các địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ, phát huy phẩm chất sáng tạo của đoàn viên thanh niên, triển khai tích cực phong trào tuổi trẻ sáng tạo gắn với việc tham gia hiệu quả quá trình chuyển đổi số Quốc gia dựa trên 3 trụ cột Kinh tế số, Chính phủ số và Xã hội số.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam
Bí thư Chi đoàn VPI Hà Nội Trần Xuân Quý

Chia sẻ về công trình “Sản phẩm phần mềm hỗ trợ, nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình mô phỏng khai thác cho các mỏ dầu khí tại đối tượng trầm tích bể Cửu Long”, Bí thư Chi đoàn VPI Hà Nội Trần Xuân Quý tác giả đề tài chia sẻ: Nghiên cứu này kết hợp kết quả của mô hình điện trở điện dung cải tiến (ICRMIP) trong công tác xây dựng và phục hồi lịch sử khai thác mô hình thủy động lực học, qua đó dự báo và tối ưu khai thác mỏ, đánh giá mức độ ảnh hưởng của giếng bơm ép đến giếng khai thác. Cụ thể, nhóm nghiên cứu của VPI đã tập trung đánh giá ảnh hưởng của nước vỉa xâm nhập đến giếng khai thác; chuyển đổi kết quả tương tác giữa giếng bơm ép - khai thác sang dạng bản đồ số; nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình mô phỏng khai thác cho các mỏ dầu khí.

Bí thư Chi đoàn VPI Hà Nội Trần Xuân Quý cho hay, phần mềm hỗ trợ, nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình mô phỏng khai thác cho các mỏ dầu khí tại đối tượng trầm tích bể Cửu Long có thể khái quát như sau: Có thể để đánh giá mức độ ảnh hưởng của giếng bơm ép đến giếng khai thác thay vì sử dụng chất chỉ thị (tracer) với chi phí tốn kém và cần thời gian để xác nhận xem chất chỉ thị có đến giếng khai thác hay không; Có thể rút ngắn thời gian phục hồi lịch sử trên mô hình mô phỏng khai thác; Có thể tích hợp các module để tích hợp vào các phần mềm thương mại và làm nền tảng cho việc phát dài hạn của VPI trong lĩnh vực mô phỏng khai thác.

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Hoàng Ân, đại biểu dự liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo 2022 chia sẻ

Đồng chí Nguyễn Hoàng Ân, là đồng tác giả đề tài “Sản phẩm thiết bị thử van an toàn PSV Test Bench” thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (Công ty PPS), một trong 8 công trình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ Dầu khí được tuyên dương tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022 chia sẻ: Tôi cảm thấy thật may mắn được sống và làm việc tại một đơn vị có truyền thống, nơi phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên phát huy được khả năng và trí tuệ.

Nhận gải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022, tôi cảm thấy vinh dự và cũng tự dặn lòng phải luôn xứng đáng, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo trong công việc. Mỗi chúng ta ngày nay có nhiều cơ hội để phát triển tài năng trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Vậy mỗi chúng ta hãy luôn tự tin đi đầu phát huy vai trò xung kích trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào lao động sản xuất kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển đất nước.

[PetroTimesTV] Tuổi trẻ Dầu khí tiếp nối truyền thống, phát huy văn hoá Petrovietnam [PetroTimesTV] Tuổi trẻ Dầu khí tiếp nối truyền thống, phát huy văn hoá Petrovietnam
Tuổi trẻ Dầu khí vinh dự có cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 Tuổi trẻ Dầu khí vinh dự có cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022
Tuổi trẻ Dầu khí tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” Tuổi trẻ Dầu khí tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”
Tuổi trẻ Dầu khí ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 Tuổi trẻ Dầu khí ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022
Cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày hội hiến máu “Kết nối dòng máu Việt Cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày hội hiến máu “Kết nối dòng máu Việt"
Tuổi trẻ Dầu khí tổ chức chương trình Đào tạo thực địa kết hợp an sinh xã hội Tuổi trẻ Dầu khí tổ chức chương trình Đào tạo thực địa kết hợp an sinh xã hội
Tuổi trẻ Dầu khí tham gia triển lãm Tuổi trẻ Dầu khí tham gia triển lãm "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2022

N.H - H.A

DMCA.com Protection Status