Phát hiện Dorado của Santos có trữ lượng ước tính vượt ngoài dự đoán
Giếng Dorado-2 được khoan cách cảng Hedland khoảng 160 km về phía Bắc và cách phát hiện Dorado-1 hồi tháng 7 năm ngoái khoảng 7 km, do Santos sở hữu (80% cổ phần) cùng đối tác Carnarvon Oil (20%). Các thông số khoan ban đầu cho thấy thành phần chất lưu của giếng là dầu nhẹ và khí đốt, tương tự như mẫu thu được tại phát hiện Dorado-1. Ước tính, trữ lượng condensate dao động từ 190 đến 245 thùng trên một triệu feet khối tiêu chuẩn tại các hệ tầng Upper Caley, Crespin và Milne và từ 70 đến 90 thùng trên một triệu feet khối tiêu chuẩn trong hệ tầng Baxter.
Giám đốc điều hành của Santos, Kevin Gallagher, cho biết kết quả này đã vượt ngoài dự đoán của công ty. Trong hoạt động tiếp theo, Santos dự định sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch phát triển mỏ toàn diện, bao gồm cả phát hiện Roc.
Kết quả này cũng đã khiến cổ phiếu của Santos tăng hơn 2% lên mức 6,79USD/cổ phiếu và cổ phiếu của Carnarvon Oil tăng gần 13%.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/3: Mỹ và EU tranh cãi về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch
- Azerbaijan hướng tới lộ trình năng lượng mới với một Caspian bất ổn
- Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga
- Nỗ lực mới ngăn chặn kế hoạch thăm dò dầu khí của TotalEnergies tại Nam Phi
- Yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá dầu