Pháp thông qua dự luật năng lượng và khí hậu
Thượng viện Pháp |
Với 227 phiếu thuận, 16 phiếu chống, dự luật đã được phê duyệt ngay lần đầu tiên trình Thượng viện.
Dự luật này cập nhật các mục tiêu của chính sách năng lượng của Pháp, bao gồm các kế hoạch đạt được tính trung hòa về carbon vào năm 2050, giảm 40% mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030, so với 30% trước đây và việc đóng cửa các nhà máy điện than cuối cùng vào năm 2022. Dự luật dời thời điểm để đạt được mục tiêu giảm tới 50% thị phần điện hạt nhân trong hỗn hợp điện của Pháp từ năm 2025 đến năm 2035.
Hội đồng cấp cao về khí hậu vẫn được duy trì. Dự luật đề xuất các giải pháp chống gian lận chứng chỉ tiết kiệm năng lượng (CEE), cũng như một giải pháp tiến bộ về đổi mới năng lượng.
Các thượng nghị sĩ Pháp còn đưa ra các mục tiêu bổ sung: ít nhất 27,5 GW thủy điện phải đạt được vào năm 2028, phát triển ít nhất 1 GW điện gió trên biển mỗi năm cho đến năm 2024 và 8% khí sinh học năm 2028.
Ngành Dầu khí sẽ gặp khó trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia |
Dầu khí giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia |
Giải tỏa công suất điện gió, điện mặt trời |
Nh.Thạch
AFP
- Gói trừng phạt tiếp theo của EU sẽ giáng một đòn chí tử vào xuất khẩu dầu của Nga
- Giá dầu hôm nay (23/4): Dầu thô tăng trở lại
- Sự sụp đổ giá carbon đe dọa các quỹ chuyển tiếp của EU
- Ấn Độ: Nhập khẩu dầu Nga tăng vọt kéo thị phần của OPEC xuống thấp kỷ lục
- Tin Thị trường: Dầu Brent trên đà trượt về mốc 83 USD/thùng