TKV:

Phấn đấu kết thúc 6 tháng 2014, đạt trên 52% kế hoạch năm

11:51 | 03/06/2014

555 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) Lê Minh Chuẩn đã chỉ đạo các đơn vị cần quyết liệt trong việc thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đối với hai chỉ tiêu bóc đất và đào lò xây dựng cơ bản, phấn đấu kết thúc 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn sẽ đạt bình quân trên 52% kế hoạch năm.

Tổng giám đốc TKV chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 6 năm 2014 tại hai điểm cầu Hà Nội và Hạ Long.

Theo đánh giá chung, kết thúc 5 tháng đầu năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tương đối ổn định, bức tranh tài chính được cân đối tốt, các lĩnh vực cơ bản được duy trì, giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như bóc đất, đào lò xây dựng cơ bản vẫn chưa đạt theo tiến độ đặt ra; đồng thời vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác an toàn, quản lý bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, tình trạng khai thác than trái phép ngày càng diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt, kết thúc 5 tháng đầu năm 2014, tình hình tiêu thụ than vẫn gặp nhiều khó khăn, lượng than tiêu thụ của Tập đoàn đạt 16 triệu tấn, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó than xuất khẩu đạt 3,736 triệu tấn, chỉ bằng 62,6% cùng kỳ.

Theo phân tích của TKV, thị trường tiêu thụ than trên thế giới trong thời gian qua và tới đây vẫn giảm sút, chưa phục hồi; cung vượt cầu nên có sự cạnh tranh gay gắt về cả giá thành và chất lượng than. Thêm vào đó, nhu cầu sử dụng than của một số ngành sản xuất trong nước như điện, xi măng, phân bón... giảm khiến việc tiêu thụ than của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn.

Để hoàn thành tốt kế hoạch tháng 6 cũng như 6 tháng đầu năm 2014, Tổng giám đốc TKV Lê Minh Chuẩn chỉ đạo sẽ tập trung cho vấn đề sản lượng, tiêu thụ, phấn đấu kết thúc 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt bình quân trên 52% kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, TKV sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm như tiêu thụ phải gắn liền với việc thu hồi công nợ; tập trung gia công, chế biến để giảm tồn kho những chủng loại than chất lượng thấp; tổ chức thí điểm nhập khẩu than từ các nước như Nga, Bắc Triều Tiên… để nghiên cứu pha trộn với than xấu của Tập đoàn tạo ra những chủng loại than phù hợp cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện; đẩy mạnh khai thác thị trường đa phương hơn để tăng cường tiêu thụ Alumin…

           

Nguyễn Kiên