Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021)

Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Dầu khí

16:43 | 23/11/2021

2,282 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021), ngày 23/11/2021, đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Dầu khí.

Tham gia hoạt động có đại diện lãnh đạo các ban: Tổng hợp, Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp và Văn phòng Tập đoàn.

Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Dầu khí
Lãnh đạo Tập đoàn thăm hỏi, tri ân ông Hoàng Văn Hoan - nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Tại các buổi gặp mặt, Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận, biết ơn đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn đối với ngành Dầu khí trong suốt những năm qua. Đồng thời mong muốn các thế hệ lãnh đạo Tập đoàn, bằng trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình, tiếp tục có những đóng góp tâm huyết, chia sẻ với Tập đoàn, cùng chung sức xây dựng ngành Dầu khí phát triển bền vững.

Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Dầu khí
Lãnh đạo Tập đoàn thăm hỏi, tri ân ông Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Nhân dịp này, Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng đã chia sẻ với các đồng chí nguyên lãnh đạo những thành tựu, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong những năm qua và 10 tháng đầu năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biễn rất phức tạp và kéo dài trong khu vực và trên cả nước gần 2 năm qua đã ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của Petrovietnam, tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực, đồng lòng của tập thể những "người đi tìm lửa", Petrovietnam đã có những giải pháp, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, đến nay, có những chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch cả năm, đặc biệt, nộp NSNN 10 tháng năm 2021 là 75,44 nghìn tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 21% so với kế hoạch năm 2021 và tăng 23% so với cùng kỳ 2020, đóng góp quan trọng và góp phần giữ ổn định nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Dầu khí
Lãnh đạo Tập đoàn thăm hỏi, tri ân ông Nguyễn Trí Liễn - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Dầu khí
Lãnh đạo Tập đoàn thăm hỏi, tri ân bà Phạm Thị Thu Hà - nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Ngành Dầu khí bày tỏ sự vui mừng, chia sẻ với những thành tích đã đạt được của Tập đoàn trong những năm qua, đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Dầu khí tiếp tục phát huy tinh thần, bản lĩnh, truyền thống, văn hóa Petrovietnam, đoàn kết, đồng lòng xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Chính phủ, nhân dân kỳ vọng và giao phó.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng Tập đoàn Dầu khí Việt NamTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Petrovietnam – Hành trình 60 năm khởi nguồn và phát triểnPetrovietnam – Hành trình 60 năm khởi nguồn và phát triển
Petrovietnam về đích trước 42 ngày chỉ tiêu khai thác dầu trong nướcPetrovietnam về đích trước 42 ngày chỉ tiêu khai thác dầu trong nước
Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, tri ân nguyên lãnh đạo ngành Dầu khí Việt NamLãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, tri ân nguyên lãnh đạo ngành Dầu khí Việt Nam

PV

DMCA.com Protection Status