Pakistan hy vọng phát hiện dầu gần biên giới với Iran có trữ lượng đủ lớn

08:18 | 29/03/2019

|
(PetroTimes) - Mặc dù trữ lượng tại phát hiện dầu ​​nằm gần biên giới với Iran, cách bờ biển thành phố Karachi khoảng 230km, chưa được xác định chính xác, song Thủ tướng Pakistan Imran Khan hy vọng đây sẽ là một phát hiện lớn nhằm đáp ứng cho nhu cầu trong nước.      
pakistan hy vong phat hien dau gan bien gioi voi iran co tru luong du lon
Pakistan hy vọng phát hiện dầu gần biên giới với Iran có trữ lượng đủ lớn

Thông tin chi tiết về trữ lượng của phát hiện này dự kiến sẽ có trong 3 tuần tới. Hồi tháng 1/2019, Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ và Eni của Ý đã khoan một giếng dầu tại khu vực nước siêu sâu. Nếu như Pakistan xác định được trữ lượng dầu khổng lồ tại đây, quốc gia này sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế và trở thành quốc gia xuất khẩu dầu thô thay vì nhập khẩu như trước đây. Ngoài ra, các nước vùng Vịnh và khu vực Nam Á cũng như Trung Quốc cũng sẽ được hưởng lợi ích theo đó.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

pakistan hy vong phat hien dau gan bien gioi voi iran co tru luong du lon

Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên khôi phục bãi phóng tên lửa
pakistan hy vong phat hien dau gan bien gioi voi iran co tru luong du lon

Trung Quốc công bố phát hiện dầu khí khổng lồ ở biển Bột Hải
pakistan hy vong phat hien dau gan bien gioi voi iran co tru luong du lon

Iran xác định phát hiện dầu ở khu vực Abadan