OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô của Trung Quốc
Nigeria phục hồi, sản lượng dầu của OPEC tăng mạnh |
OPEC lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu dầu tại Mỹ và châu Âu |
(Ảnh minh họa) https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Theo báo cáo hàng tháng của tổ chức này, nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 710.000 thùng/ngày vào năm 2023, cao hơn so với dự báo 590.000 thùng/ngày của tháng trước.
Trong khi nhu cầu tăng lên của Trung Quốc có thể hỗ trợ thị trường dầu mỏ, giá dầu thô đã giảm trong tuần này khi sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính mới. OPEC cũng nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế thế giới từ việc tăng lãi suất.
"Việc Trung Quốc mở cửa trở lại, sau khi dỡ bỏ chính sách zero COVID-19 nghiêm ngặt, sẽ tạo thêm động lực đáng kể cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu", OPEC cho biết trong báo cáo.
Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của lãi suất và mức nợ toàn cầu có thể gây ra tác động tiêu cực đáng kể và có thể tác động đến động lực tăng trưởng toàn cầu.
Tổng nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ vẫn ổn định do sự sụt giảm ở các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và Châu Âu.
OPEC dự kiến nhu cầu dầu mỏ của thế giới vào năm 2023 sẽ tăng 2,32 triệu thùng/ngày, tương đương 2,3%. Điều này không thay đổi so với dự báo của tháng trước.
Tổ chức này thận trọng về triển vọng kinh tế và giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 ở mức 2,6%. Báo cáo đánh giá việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thành công trong việc giảm tốc độ lạm phát là một trong những yếu tố tiềm năng để dầu tăng giá.
Giá dầu suy yếu sau khi báo cáo được công bố, kéo dài đà giảm trước đó. Dầu thô Brent giảm hơn 1 USD xuống dưới 80 USD/thùng.
Sản lượng tăng
Báo cáo cũng cho thấy sản lượng dầu của OPEC đã tăng trong tháng 2 bất chấp việc cắt giảm sản lượng của nhóm OPEC+, bao gồm 13 thành viên OPEC, cùng với Nga và các nhà sản xuất bên ngoài khác.
Vào tháng 11 năm ngoái, với việc giá dầu suy yếu, OPEC+ đã đồng ý giảm mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày - mức lớn nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch năm 2020. Phần cắt giảm của OPEC là 1,27 triệu thùng/ngày.
OPEC cho biết sản lượng dầu thô của họ trong tháng 2 tăng 117.000 thùng/ngày lên 28,92 triệu thùng/ngày, nhờ sự phục hồi ở Nigeria. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để giúp OPEC đạt được yêu cầu của thỏa thuận OPEC+, do Nigeria, Angola và các thành viên khác đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất.
Ngoài ra, báo cáo cũng cắt giảm ước tính về lượng dầu thô mà OPEC cần bơm vào năm 2023 để cân bằng thị trường thêm 200.000 thùng/ngày xuống còn 29,3 triệu thùng/ngày, cho thấy triển vọng thị trường không còn căng thẳng như suy nghĩ trước đây.
Đỗ Khánh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
-
Nhận định phiên giao dịch ngày 25/4: Trạng thái thị trường tích cực hơn trong ngắn hạn
-
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD
-
Tin nhanh chứng khoán ngày 24/4: Thị trường bùng nổ, VN Index vượt lại mốc 1.200 điểm
-
Yêu cầu NHNN đảm bảo cung cầu vàng miếng với giá hợp lý
- Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
- Tại sao Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Iran?
- Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
- Tin bất động sản ngày 24/4: Lâm Đồng báo cáo về việc xử lý loạt dự án sai phạm tại Đà Lạt
- Tin ngân hàng ngày 24/4: MSB thông tin về việc khách hàng bị mất tiền gửi
- Aramco mở rộng hoạt động hạ nguồn tại Trung Quốc
- Trung Quốc khó có thể từ bỏ than đúng như kế hoạch
- Tin bất động sản ngày 23/4: Cảnh báo người dân mua nhà dự án Charm Diamond
- Tin ngân hàng ngày 23/4: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng trong quý I
- Gói trừng phạt tiếp theo của EU sẽ giáng một đòn chí tử vào xuất khẩu dầu của Nga