OPEC có thể tăng sản lượng

09:47 | 03/06/2011

293 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhiều khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu mỏ trong cuộc họp tiếp theo của họ vào tuần tới.

Theo hãng Energy Intelligence, OPEC sẽ thảo luận với các nước thành viên để tăng sản lượng thêm từ 500.000-1,5 triệu thùng/ngày.

Một nguồn tin nội bộ cho biết mức 1,5 triệu thùng/ngày khó có khả năng đạt được vì một số nước thành viên như Iran, Libya hay Venezuela có thể không nhất trí.

Iran hiện cho rằng giữ nguyên mức trần sản lượng của OPEC hiện nay là cách duy nhất để kiểm soát thị trường dầu mỏ.

Mức tăng hợp lý nhất có thể là vào khoảng 1 triệu thùng/ngày, vì nó đủ để bù đắp lượng thiếu hụt do Libya gây ra và cũng thể hiện rằng OPEC đang cố gắng hạ nhiệt giá dầu.

Nếu tăng sản lượng, đây sẽ là lần tăng đầu tiên của OPEC kể khi tổ chức này thực hiện việc cắt giảm sản lượng kỷ lục vào tháng 12/2008.

Hiện tại, OPEC đang bơm ra thị trường khoảng 29 triệu thùng dầu/ngày.

Theo ATP/Reuters