Ông Trump phủ nhận việc cân nhắc cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam làm Bộ trưởng Quốc phòng

07:27 | 06/01/2019

284 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 tuyên bố tin do tờ New York Times đưa trước đó một ngày trong đó nói ông đang cân nhắc cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Jim Webb làm Bộ trưởng Quốc phòng là “tin vịt”.  
ong trump phu nhan viec can nhac cuu binh my trong chien tranh viet nam lam bo truong quoc phong
Tổng thống Trump và cựu thượng nghị sĩ Jim Webb

New York Times hôm 3/1 dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét ông Webb, từng tham chiến trong chiến tranh Việt Nam, một cựu thượng nghị sỹ, nguyên Bộ trưởng Hải quân dưới thời Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Đáp lại thông tin này, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng “Tôi chắc ông Jim là người giỏi, nhưng tôi không biết ông ấy, chưa từng gặp”.

“Patrick Shanahan, hiện là quyền Bộ trưởng Quốc phòng, đang làm rất tốt!”, ông Trump viết tiếp.

Thứ trưởng Quốc phòng Shanahan đang tạm thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sau khi ông Mattis từ chức vì những bất đồng với Tổng thống Trump.

ong trump phu nhan viec can nhac cuu binh my trong chien tranh viet nam lam bo truong quoc phongBộ trưởng Quốc phòng Mỹ tương lai nói giỏi tiếng Việt?

H.Phan

AFP