Ông Trump công khai chỉ trích Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

09:10 | 25/09/2019

3,151 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các hành vi thương mại của Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế về vấn đề Hong Kong trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Trump công khai chỉ trích Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

ong trump cong khai chi trich trung quoc tai lien hop quoc
Tổng thống Trump phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24/9 (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu tại phiên tranh luận chung thường niên đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24/9, Tổng thống Donald Trump nhận định, giả thuyết cho rằng việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001 sẽ dẫn tới sự tự do hóa của nền kinh tế nước này, đã được chứng minh là “hoàn toàn sai” trong 2 thập niên vừa qua.

“Trong suốt hàng chục năm qua, hệ thống thương mại quốc tế đã bị lợi dụng một cách dễ dàng bởi những quốc gia có cách hành xử rất tệ”, ông Trump nói.

“Trung Quốc không chỉ từ chối thực hiện các cải cách như đã cam kết, mà họ còn theo đuổi một mô hình kinh tế phụ thuộc vào rào cản thị trường, trợ cấp nhà nước, thao túng tiền tệ, bán phá giá, ép buộc chuyển giao công nghệ, đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại trên quy mô lớn", ông Trump phát biểu tại cuộc họp có sự tham gia của cả các đại biểu Trung Quốc.

Tổng thống Trump đề cập tới việc một công ty nhà nước Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp thiết kế của nhà sản xuất chip Micron của Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng lấy ví dụ này để chứng minh cho lập luận rằng, việc Trung Quốc theo đuổi tăng trưởng kinh tế đã phải đánh đổi bằng các lợi ích của Mỹ.

“Tuy nhiên chúng tôi đang tìm kiếm sự công bằng”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump cũng nhắm mục tiêu chỉ trích tới WTO, cho rằng tổ chức này cần có sự “thay đổi mạnh mẽ”. Theo ông Trump, không thể cho phép Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tự nhận họ là một nước “đang phát triển” để lợi dụng WTO bằng cách lấy đi lợi ích của các nước khác.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra khi Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán thương mại sau các đòn áp thuế lẫn nhau. Trong bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đối tác, chứ không phải đối thủ”.

ong trump cong khai chi trich trung quoc tai lien hop quoc
Các thành viên của đoàn đại biểu Trung Quốc nghe Tổng thống Trump phát biểu hôm 24/9 (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được một thỏa thuận công bằng. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào bất lợi cho Mỹ.

“Hy vọng rằng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai nước. Nhưng như tôi đã nói rất rõ rằng, tôi sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tồi tệ với người dân Mỹ”, ông Trump tuyên bố.

Cũng trong bài phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ “theo dõi chặt chẽ” tình hình tại Hong Kong, nơi đang diễn ra các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần nhằm phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

“Thế giới kỳ vọng rằng chính quyền Trung Quốc sẽ tôn trọng hiệp ước mang tính ràng buộc mà họ đã ký với Anh và trình lên Liên Hợp Quốc, trong đó Trung Quốc cam kết bảo vệ sự tự do, hệ thống luật pháp và nền dân chủ của Hong Kong”, ông Trump phát biểu.

Theo Tổng thống Trump, cách Trung Quốc lựa chọn giải quyết vấn đề Hong Kong sẽ “nói lên nhiều điều về vai trò của Trung Quốc trên thế giới trong tương lai”.

Theo Dân trí

ong trump cong khai chi trich trung quoc tai lien hop quocTổng thống Mỹ có thể gặp người đồng cấp Iran
ong trump cong khai chi trich trung quoc tai lien hop quocÔng Trump sẵn sàng leo thang thương chiến với Trung Quốc nếu không đạt thỏa thuận
ong trump cong khai chi trich trung quoc tai lien hop quocÔng Trump nói Trung Quốc đang trải qua năm tháng tồi tệ nhất

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc