Ông Putin ra lệnh quân đội Nga chuẩn bị "phản ứng" với Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin |
"Tôi ra lệnh cho Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Nga (...) phân tích mức độ đe dọa được tạo ra cho đất nước chúng ta từ hành động của Hoa Kỳ và thực hiện các biện pháp toàn diện để chuẩn bị phản ứng tương xứng", Tổng thống Putin nói tại một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia Nga ngày 23/8.
Sau khi Washington bắn tiếng rằng vũ khí mới của họ chủ yếu nhằm ngăn chặn Trung Quốc, nguyên thủ Nga cho biết việc triển khai tên lửa ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng có khả năng làm suy yếu lợi ích của Nga.
"Điều này làm suy yếu lợi ích cơ bản của chúng tôi bởi vì mọi thứ đang diễn ra gần biên giới Nga", ông Putin nói.
"Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn lao vào cuộc đua vũ trang tốn kém và làm hại cho nền kinh tế của chúng tôi", Tổng thống Putin cho biết.
Trước đó ngày 19/8, Lầu Năm Góc tuyên bố đã thử nghiệm thành công một tên lửa tầm trung với đầu đạn thường.
Đây là thử nghiệm đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ đưa ra quyết định rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung (INF), ký với Nga năm 1987, trong đó cấm các thử nghiệm như trên. Washington cáo buộc Moscow không tôn trọng các điều khoản, điều mà Moscow phủ nhận.
Mỹ khiêu khích Trung Quốc chạy đua vũ trang |
Mỹ thử tên lửa sau khi rút khỏi hiệp ước INF |
Cuộc đua vũ khí cấm chuyển từ Âu sang Á |
Nh.Thạch
RT
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024