Ông Pompeo kêu gọi các tập đoàn dầu khí quốc tế hợp tác với chính phủ Mỹ
Tuyên bố trước các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty năng lượng và bộ trưởng dầu mỏ lớn nhất thế giới tại Houston, ông Pompeo cho biết sản lượng dầu đá phiến và dầu khí tự nhiên mới của Hoa Kỳ sẽ củng cố chính sách đối ngoại của nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) tại Hội nghị CERAWEEK ngày 13/3 |
Trong vài tháng qua, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với hai nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới là Venezuela và Iran. Ông Pompeo cho biết Washington sẽ sử dụng tất cả các biện pháp kinh tế để giải quyết tình hình ở Venezuela, một đất nước đang bị sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm.
Năm 2018, Washington tái áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, để kiềm hãm hoạt động chế tạo nguyên tử, tên lửa của Tehran.
Ông Pompeo cho biết sự bùng nổ về sản lượng dầu khí xuất khẩu của Mỹ đã đáp ứng nhu cầu năng lượng mà trước đây chỉ có các nước đối địch với Hoa Kỳ có thể làm được.
Quốc gia đầu tiên dọa kiện các tập đoàn dầu mỏ trên toàn thế giới |
Vài nét chấm phá về Total |
Arập Xê út hủy kế hoạch cổ phần hóa tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Aramco |
H.Phan
AFP
-
Dự án đường dây 500kV mạch 3: “Đường thông, móng mở” và quyết tâm của nhà thầu thi công
-
Deloitte dự báo triển vọng ngành điện lực Hoa Kỳ năm 2024 (Kỳ 1)
-
Ngành điện châu Âu đứng trước cơ hội to lớn
-
Ký kết quy chế phối hợp của các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện
-
Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5