OMV, ngôi sao sáng trong thị trường dầu khí thế giới
Trụ sở chính của OMV |
Bước nhảy vọt này chủ yếu là do sản lượng hàng ngày tăng 12% lên tới 490.000 thùng dầu tương đương, nhờ các khoản đầu tư ở Abu Dhabi, New Zealand và Malaysia.
OMV, có các hoạt động trải dài từ sản xuất tới phân phối sản nhiên liệu, sử dụng 20.000 nhân công trên toàn thế giới, cũng đã chỉ ra rằng họ có kế hoạch hợp lý hóa chi phí và danh mục đầu tư của mình, với chi phí sản xuất giảm 9% trong quí vừa qua.
Thu nhập từ hoạt động trong quý 2 đã tăng 80% lên 1,09 tỷ euro, doanh thu tăng 6% lên 6,03 tỷ euro.
"Đây là kết quả rất đáng mừng với chúng tôi, vì bối cảnh dầu khí thế giới 3 tháng qua hoàn toàn không thuận lợi", CEO của tập đoàn OMV, Rainer Seele, cho biết, đồng thời lưu ý rằng giá khí đã giảm 27% trong 3 tháng qua.
Ngay sau thông báo kết quả trên, cổ phiếu của OMV trên Sở giao dịch chứng khoán Vienna đạt mức tăng trưởng cao nhất (3,76%) vào sáng 31/7 lên 45,03 euro.
Trong quí 1/2019, lợi nhuận ròng của OMV bị giảm 7% xuống còn 496 triệu euro, chủ yếu là do cuộc chiến ở Libya đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của tập đoàn ở nước này.
Mặc dù tình hình đã trở lại bình thường, nhưng OMV đã phải giảm một chút dự báo sản lượng trung bình trong cả năm, "thấp hơn một chút" so với mức 500.000 thùng dầu tương đương đã đề cập trước đó.
Sau khi chịu lỗ 1,3 tỷ euro vào năm 2015 do giá dầu sụp đổ, OMV đã khởi xướng một kế hoạch tái cơ cấu giúp tập đoàn này bắt đầu có lãi vào năm 2017 và đạt được lợi nhuận ròng gần 2 tỷ euro năm 2018.
Đầu năm 2018, tập đoàn này đã đưa ra kế hoạch chiến lược nâng sản lượng lên 600.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày vào năm 2025 để tăng 70% thu nhập từ hoạt động trừ hàng tồn kho và phát sinh bất thường, lên 5 tỷ euro.
Để đạt được điều này, OMV đã nhân rộng mối quan hệ đối tác với công ty dầu mỏ Abu Dhabi (Adnoc), Sapura của Malaysia và Gazprom của Nga.
OMV và Aker BP ký thỏa thuận hợp tác về số hóa |
Tập đoàn dầu khí Áo khốn đốn vì chiến sự ở Libya |
ADNOC chốt thương vụ 5,8 tỷ USD về lĩnh vực lọc dầu với ENI và OMV |
OMV lập liên doanh với Sapura Energy |
Nh.Thạch
AFP
- Tin Thị trường: Nga tăng nhập khẩu xăng để ổn định nguồn cung trong nước
- Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm
- Phương Tây siết trừng phạt, hoạt động thanh toán cho xuất khẩu dầu Nga gặp khó
- Giá dầu hôm nay (28/3): Dầu thô tăng trở lại
- Tòa án Moscow ra lệnh bắt giữ người Ukraine thừa nhận các vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Nga