Nord Stream 2 lại đứng trước nguy cơ bị trừng phạt

10:00 | 05/07/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo Reuters đưa tin hôm 2/7, Nord Stream 2 có thể phải đối mặt với áp lực chặn đường ống dẫn khí đốt một lần nữa. Vì Hạ viện đã thông qua luật sửa đổi nhằm hủy bỏ khả năng từ bỏ lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với dự án này.
Nord Stream 2 lại đứng trước nguy cơ bị trừng phạt
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Tổng thống Joe Biden đã từng phản đối dự án của Nord Stream 2, đưa khí đốt của Nga từ Bắc Cực đến Đức. Ông cho rằng đây là một thỏa thuận tồi tệ nhất đối với châu Âu.

Do muốn cải thiện mối quan hệ với Đức về sự đồng thuận trong vấn đề chống lại sự biến đổi khí hậu, nên tiến độ xây dựng Nord Stream 2 mới tồn tại đến ngày nay. Dự án Nord Stream 2 đã hoàn thành khoảng 95%, bỏ qua Ukraine làm suy yếu cuộc đấu tranh chống lại Nga của Ukraine.

Luật sửa đổi nhằm hủy bỏ khả năng từ bỏ lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có giá trị bắt buộc. Hạ viện đã thông qua luật sửa đổi khi đường ống Nord Stream 2 hoàn thành được khoảng 95%.

Tuy nhiên, luật sửa đổi này cần phải thông qua một hội đồng thứ hai của Hạ viện và cần có chữ ký xác nhận của Tổng thống Biden.

Giám sát hoạt động xây dựng Nord Stream 2Giám sát hoạt động xây dựng Nord Stream 2
Mỹ vẫn phản đối Nord Stream 2Mỹ vẫn phản đối Nord Stream 2

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Bảo Vy

vietinbank
ajinomoto