Nối điện tự tử sau khi sát hại vợ

22:48 | 05/03/2014

1,455 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 5/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT không ra quyết định khởi tố vụ án chồng giết vợ xảy ra tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, vì sau khi chém vợ mình, hung thủ đã tự sát.

Căn nhà xảy ra án mạng

Khoảng 2h sáng 4/3, gia đình anh Nguyễn Đức Toại (SN 1967) phát hiện anh đã chết do bị điện giật, toàn thân tím tái. Chị Đinh Thị Tuyết, SN 1968 (vợ anh Toại) nằm gục trên vũng máu trên giường, ở phần đầu dính 2 vết thương do bị chém bằng dao nhọn.

Ngay sau đó, gia đình khẩn trương đưa chị Tuyết đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Nhận được tin báo về vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng này, Công an huyện Tứ Kỳ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương có mặt tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ, lợi dụng trong lúc chị Tuyết đang ngủ, Toại đã dùng dao chém 2 nhát vào đầu vợ. Sau đó, Toại lấy dây điện quấn vào tay trái, dùng tay phải cắm đầu dây kia vào ổ điện trong nhà tự sát.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Vợ chồng Toại hiện có 2 con nhỏ.

Được biết, mới đây cũng tại Hải Dương, chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, một người vợ đã dùng dao đâm chồng mình thiệt mạng.

Đất Cảng