Nổ nồi hơi nấu bánh tráng, một người thiệt mạng

23:06 | 27/07/2013

794 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nồi hơi đang được anh Thắng đốt lửa để làm bánh tráng thì bất ngờ bị nổ. Phần trên của nồi bay xa hơn 50 mét trúng một người đàn ông khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sáng 27/7, một vụ nổ bình hơi xảy ra tại cơ sở sản xuất bánh tráng ở số 176A, đường D1 (khu phố 2, Cư xá Điện Lực, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm một người thiệt mạng. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hữu Nhân (SN 1960, Việt kiều Mỹ).

Nơi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ nồi hơi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nhân đang ở nhà hàng An An (số 135A, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra xem. Ông vừa mở cánh cổng, một nồi hơi lớn từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Ông Nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong.

Sức công phá của vụ nổ làm cửa kính nhiều căn nhà lân cận bị nứt.

Điều tra ban đầu, khoảng 8h sáng, anh Phạm Văn Thắng (SN 1971, quê Hà Tĩnh) đang đốt lửa cho nồi hơi để làm bánh tráng thì bỗng dưng lò phát nổ. Lực nén của bình hơi quá lớn nên làm phần thân trên bay xa khoảng 50 mét và rơi trúng ngay vị trí của ông Nhân đang ở phía cổng nhà hàng An An.

Chị Hương, người dân ngụ gần đó kể: “Tiếng nổ rất lớn làm nhiều căn nhà xung quanh bị… rung rinh”. Một số căn lân cận bị bể kính và nứt toan. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều cành cây gãy đổ do vụ nổ.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hoàng Hòa

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc