Ninh Thuận: Trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể

07:44 | 06/07/2019

15,598 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều ngày 28/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II gắn với tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
ninh thuan trao tang danh hieu nghe nhan uu tu trong linh vuc di san van hoa phi vat theNinh Thuận đẩy mạnh hợp tác, phát triển năng lượng, du lịch với thành phố Hà Nội
ninh thuan trao tang danh hieu nghe nhan uu tu trong linh vuc di san van hoa phi vat theNinh Thuận: Cùng bé trải nghiệm thú vị vào mùa hè tại bãi rùa đẻ

Tới dự buổi Lễ có Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Hồ Sĩ Sơn, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các Sở, ngành liên quan tham dự.

ninh thuan trao tang danh hieu nghe nhan uu tu trong linh vuc di san van hoa phi vat the

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 355/QĐ-CTN ngày 8/3/2019 của Chủ tịch nước tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” đối với 561 cá nhân, trong đó Ninh Thuận có 14 nghệ nhân: Nghệ nhân Nguyên Văn Hai - Nghệ thuật trình diễn dân gian; Nguyễn Văn Đỗ (Hoàng Đỗ) - Nghệ thuật trình diễn dân gian; Vạn Sổ - Nghệ thuật trình diễn dân gian; Hán Nghiên - Tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian; Phú Văn Lương - Nghệ thuật trình diễn dân gian; Đàng Xem - Tri thức dân gian; Taing Lơ - Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Chamaléa Liếp - Tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian; Pi Năng Trách - Tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian; Katơr Thị Chiếm - Nghệ thuật trình diễn dân gian; Mẫu Thị Bích Phanh - Tiếng nói, chữ viết; Chamaléa Thị Khích- Nghệ thuật trình diễn dân gian; Lê Văn Thiện - Nghệ thuật trình diễn dân gian; Thành Văn Lũy (Mầm) - Tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian.

Việc phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” là sự tôn vinh, động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đang gìn giữ, phát huy giá trị các Di sản văn hóa phi vật thể, góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.