Nigeria ước tính kiếm thêm 2,8 tỷ USD nếu thỏa thuận của OPEC+ thành công

08:42 | 11/04/2020

|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Dầu khí,Timipre Sylva, cho biết Chính phủ Liên bang Nigeria ước tính kiếm được khoảng 2,8 tỷ USD nếu giá dầu phục hồi, dự kiến thị trường thế giới sẽ giảm sản lượng 10 triệu thùng/ngày. Ông nói Nigeria đã tham gia cắt giảm sản lượng dầu lịch sử trong cuộc họp OPEC+ diễn ra ngày 9/4.  
nigeria uoc tinh kiem them 28 ty usd neu thoa thuan cua opec thanh cong

Ông Sylva nhận định: “Người ta hy vọng rằng nếu cuộc họp lịch sử này suôn sẻ, ​​giá dầu thô tăng trở lại ít nhất 15 USD/thùng trong ngắn hạn, do đó sẽ nâng triển vọng vượt dự toán ngân sách đã được điều chỉnh của Nigeria, hiện giá dầu của quốc gia này ở mức 30 USD / thùng và sản lượng dầu 1,7 triệu thùng/ ngày.”

“Giá dầu phục hồi có thể kiếm thêm cho Nigeria ít nhất 2,8 tỷ USD.”

Sylva cho biết thêm, Nigeria đã tham gia OPEC + để cắt giảm nguồn cung lên tới 10 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020, xuống còn 8 triệu thùng/ ngày trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020 và 6 triệu thùng/ ngày từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.

Dựa trên sản lượng tham khảo của Nigeria vào tháng 10 năm 2018 là 1,829 triệu thùng/ngày, theo thỏa thuận của OPEC+, Nigeria sẽ chỉ được sản xuất 1,412 triệu thùng/ngày từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020, 1,495 triệu thùng/ngày từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020 và 1,579 triệu thùng/ngày từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.

Thỏa thuận của OPEC+ đang chờ phía Mexico hợp tác để hoàn thiện.

https://nangluongquocte.petrotimes.vn/

Yến Phạm