Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 1/11 - 5/11

15:00 | 06/11/2021

|
(PetroTimes) - OPEC+ quyết định giữ nguyên mức nới lỏng cắt giảm sản lượng dầu; Nga ghi nhận sản lượng dầu thô và condensate tăng trong tháng 10; BofA nhận thấy chuẩn dầu Brent có thể đạt 120 USD/thùng... là những điểm nhấn trên bức tranh năng lượng toàn cầu tuần qua.
Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 1/11 - 5/11

1. OPEC+ đã quyết định tiếp tục giữ nguyên mức nới lỏng cắt giảm sản lượng dầu thô với chỉ 400.000 thùng/ngày vào tháng 12, phớt lờ lời kêu gọi từ Mỹ và các quốc gia tiêu thụ dầu lớn khác.

Trong một cuộc họp ngắn và khá bất ổn, OPEC+ tái khẳng định kế hoạch tăng nguồn cung theo dự kiến trước đó, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các quốc gia tiêu thụ dầu lớn, những người đã kêu gọi thúc đẩy nguồn cung để ngăn đà tăng giá xăng và năng lượng có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế.

2. Nga đã ghi nhận ​​sản lượng dầu thô và condensate của mình tăng trong tháng 10, khi nước này thúc đẩy sản lượng theo thỏa thuận OPEC+.

Theo đó, tổng sản lượng dầu thô và condensate của Nga đã tăng 1,1% so với tháng 9 lên 10,843 triệu thùng/ngày vào tháng 10, theo ước tính của Bloomberg dựa trên số liệu từ Bộ năng lượng Nga.

3. Các nhà xuất khẩu dầu lớn nhất Trung Đông đang gặt hái nhiều lợi ích từ đà tăng của giá dầu, cũng như đang giành lại thị phần tại thị trường quan trọng châu Á.

Lần đầu tiên trong năm nay, thị phần nhập khẩu dầu thô của Trung Đông vào châu Á đã tăng lên trên 60% vào tháng 10, trong khi tỷ trọng của dầu châu Âu và Mỹ trong tổng nhập khẩu dầu thô của châu Á vào tháng trước giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.

4. BP ngày 2/11 đã báo cáo lợi nhuận cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích và cam kết mua lại cổ phiếu bổ sung vào đầu năm 2022, khi sự phục hồi của giá dầu và khí đốt làm tăng dòng tiền và lợi nhuận cơ bản trong quý III/2021.

BP đã ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 3,3 tỷ USD cho quý III, tăng từ 2,8 tỷ USD của quý trước đó, do giá dầu, khí đốt và tỷ suất lợi nhuận lọc dầu cao hơn.

5. Ngân hàng Đầu tư Mỹ (BofA) cho biết, chuẩn dầu thô Brent có thể đạt 120 USD/thùng vào cuối tháng 6 năm 2022.

Chất xúc tác cho dự báo tăng giá của BofA là cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện tại đã chứng kiến ​​giá dầu thô, than, khí đốt tự nhiên và LNG tăng vọt khi thị trường thắt chặt.

Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 25/10 - 30/10 Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 25/10 - 30/10
Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 18/10 - 23/10 Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 18/10 - 23/10

Bình An