Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Nhiệt huyết - Trí tuệ - Cống hiến

06:40 | 22/02/2018

901 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong năm 2017, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, khích lệ tinh thần đoàn viên, thanh niên hăng say lao động sản xuất, đặc biệt tại các công trình trọng điểm của ngành Dầu khí.   

Những điểm sáng

Năm 2017, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã chọn chủ đề “Năm Đại hội, nâng cao chất lượng tổ chức và đoàn viên; nắm thời cơ vì Tập đoàn phát triển” làm nội dung xuyên suốt các chương trình hành động.

nhiet huyet tri tue cong hien
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các tác giả được vinh danh trong Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2017

Đoàn Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”. Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ trong toàn Tập đoàn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hăng hái đi đầu trong mọi công việc, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đoàn Tập đoàn luôn đẩy mạnh việc thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên. Trong năm 2017, toàn Đoàn Tập đoàn có 296 công trình, phần việc thanh niên các cấp được thực hiện, trong trong đó có 3 công trình/sáng kiến cấp Trung ương, 32 công trình thanh niên cấp Khối đã được công nhận (6 công trình đang chờ quyết định công nhận), 85 công trình thanh niên cấp Tập đoàn/cấp trên cơ sở và 176 công trình cấp cơ sở.

Cũng trong năm 2017, Đoàn Tập đoàn tiếp tục thực hiện sâu rộng phong trào “Sáng tạo trẻ”, đóng góp ý tưởng, giải pháp hay, làm chủ khoa học công nghệ trong vận hành an toàn, hiệu quả các thiết bị hiện đại, quản lý sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm vật tư vật liệu tại các công trình, nhà máy, dự án của Tập đoàn.

Có thể nhắc tới Đoàn Vietsovpetro với 37 ý tưởng, sáng kiến sáng chế, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đề tài nghiên cứu khoa học đã được đăng ký và công nhận tại Hội đồng KHCN của đơn vị. Đoàn PVEP có 2 sáng kiến sáng chế, giải pháp kỹ thuật có đoàn viên thanh niên là đồng tác giả với tổng số tiền làm lợi tới 4,6 triệu USD. Đoàn BSR tích cực tham gia có hiệu quả công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 3 Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đoàn PVI tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo công ty với đoàn viên, thanh niên...

nhiet huyet tri tue cong hien
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện công tác an sinh xã hội tại Phú Thọ (ảnh: Hiền Anh)

Đặc biệt, tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc, Đoàn Tập đoàn đã có 4 đề tài được tuyên dương, gồm: “Mở giếng khai thác khí bằng áp suất khí từ giếng có áp suất cao thay vì sử dụng methanol” của Đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; “Đồng bộ hóa phiên bản Database để đưa 2 Bus V - Net nội trạm của hệ thống Safety ra Mimic Panel” của Đoàn cơ sở Công ty Khí Cà Mau, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS); “Nâng cấp hệ thống giao diện vận hành và máy chủ lưu trữ dữ liệu ABB ICS lên phiên bản 800xA” của Đoàn Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn, PV GAS; “Sáng kiến chế tạo, lắp đặt con lăn cho cơ cấu phản hồi vị trí của van điều khiển tốc độ quạt gió giúp nâng cao độ tin cậy và ổn định của vận hành lò hơi” của Đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đồng thời, Đoàn Tập đoàn có 6 đại biểu được vinh danh tại Lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII năm 2017.

Không chỉ vậy, 55 diễn đàn, tọa đàm, hội thảo thanh niên được tổ chức... với những chủ đề phong phú, tập trung vào các lĩnh vực chính, cốt lõi của Tập đoàn. Tại đây, tuổi trẻ được bày tỏ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, tạo nên sự đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác.

Tuổi trẻ vì cộng đồng

Đoàn Tập đoàn tích cực triển khai và tham gia có hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm như: “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo” do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động. Đặc biệt, các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức thiết thực, ý nghĩa với nhiều công trình, phần việc chung sức vì cộng đồng, hướng về địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Kết quả: Đã tổ chức xây dựng 62 nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, nhà tình thương; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến 3.634 đơn vị máu; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 4.802 lượt bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Tổng số tiền an sinh xã hội trong năm 2017 toàn Đoàn Tập đoàn là 11,129 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Đoàn Tập đoàn coi việc phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, góp phần làm lợi cho đơn vị, cho Tập đoàn là nhiệm vụ chính yếu. Chính các đề tài, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu đã thể hiện sự nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ Dầu khí, góp phần tích cực cho sự phát triển của Tập đoàn.

Đoàn Tập đoàn luôn đẩy mạnh việc thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên. Trong năm 2017, toàn Đoàn Tập đoàn có 296 công trình, phần việc thanh niên các cấp được thực hiện.

Khánh An

DMCA.com Protection Status