Nhật thả ngư dân Trung Quốc đánh cá bất hợp pháp

11:00 | 01/01/2013

1,536 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chính phủ Nhật hôm qua vừa thả ba ngư dân Trung Quốc bị bắt do đánh cá bất hợp pháp, sau khi những người này hứa sẽ nộp số tiền phạt là 4.28 triệu Yen (khoảng 49.700 USD), theo tin từ Tân Hoa Xã, trích dẫn lời Tổng lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Fukuoka nằm về phía Tây Nam Nhật.

 

>> Nhật Bản bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Các ngư dân Trung Quốc bị cáo buộc là đánh cá bất hợp pháp trên vùng biển Nhật Bản, tự cột thuyền đánh cá vào nhau để tìm cách ngăn chặn nỗ lực chặn bắt họ của tàu hải giám Nhật hôm 21/12

Tân Hoa Xã nói rằng việc bắt giữ ba ngư dân về tội đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển san hô của Nhật đã được “giải quyết ôn hòa” trong vòng 48 giờ.

Vụ bắt giữ diễn ra trong lúc có căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Cuộc tranh chấp từng gây nên các làn sóng bài Nhật ở Trung Quốc thời gian gần đây.

Các ngư dân Trung Quốc thường kéo tới vùng biển nằm xa hơn về phía đông quốc gia này vì lượng cá ven biển nay đã cạn kiệt.

Thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc thú nhận vi phạm hải phận Nhật, theo bản tin Tân Hoa Xã.

Nh.Thạch (Theo Reuters)

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc