Nhà nhà thả cá chép "tiễn ông Táo về trời"
Theo văn hóa dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình Việt Nam sẽ làm lễ tiễn ông Công - ông Táo về chầu trời, gửi gắm niềm tin về một năm mới tốt lành sắp tới. Nhà nhà đều chuẩn bị cho riêng mình những con cá chép đỏ, "phương tiện" để Táo quân cưỡi về trời, để thả ra sông, hồ trong ngày 23 tháng Chạp.
Thả cá chép tiễn Táo quân về trời theo mong muốn cầu chúc về một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, mọi nhà được ấm no. Chính vì thế mà phong tục này vẫn đang được phát huy và lưu truyền lại cho thế hệ sau này hiểu được về văn hóa dân tộc.
Những hình ảnh người dân Hà Nội thả cá chép tiễn Táo quân về trời trong nắng ấm:
Năm nay, lễ tiễn ông Công ông Táo diễn ra trong tiết trời nắng ấm của Hà Nội.
Ai ai cũng chuẩn bị riêng cho mình những con cá chép để làm phương tiện cho ông Táo.
Cá chép đỏ mang ý nghĩa may mắn, ấm no từ lâu được mọi người cho là vật để Táo quân cưỡi về trời.
Cậu bé thay bố mẹ đi thả cá chép ở Hồ Tây.
Rất nhiều em nhỏ háo hức khi thả cá tiễn ông Công ông Táo.
Ở Hồ Gươm cũng đông người ra thả cá. Trước khi thả nhiều người còn khấn xin ông Táo cho gia đình mình được hạnh phúc, mạnh khỏe, sung túc.
Các chú cá chép đỏ bơi tung tăng trước khi được thả.
Đầu cầu Long Biên có một xe bán cá chép cho các gia đình lên cầu thả cá.
Thả cá chép phải trước giờ Ngọ (12h trưa) để các ông Táo còn lên chầu thiên đình kịp giờ nên buổi sáng có rất đông người đi thả cá.
Hai anh em đi thích thú khi thả từng chú cá chép xuống nước.
Theo phong tục, ngoài thả cá chép, các gia đình thả cả tro cúng Táo quân xuống nước.
Bà đang giảng giải cho cháu về sự tích Táo quân. Đây là một nét đẹp văn hóa dân tộc đang cần được gìn giữ và phát huy.
Hiền Anh
-
Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
-
Hà Nội khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
-
Hơn 1.100 cơ hội việc làm cho lao động là người khuyết tật
-
Hà Nội xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính
-
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra tình trạng chung cư tăng giá bất thường ở Hà Nội