Nhà nhà sắm sửa tiễn ông Táo về trời

19:00 | 28/01/2013

1,578 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Gần đến ngày 23 tháng Chạp, mọi nhà đều nô nức sắm sửa, chuẩn bị đồ cúng để tiễn Táo quân về trời. Đây là ngày lễ quan trọng cuối năm, đánh dấu sự kết thúc một năm cũ. Công việc chuẩn bị Tết sau ngày này cũng sẽ bắt đầu sôi động hơn.

Càng về những ngày giáp Tết, khu vực phố Hàng Mã, Hà Nội càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Mọi người đến đây để sắm sửa đồ cúng chuẩn bị tiễn Táo quân về chầu cũng như mua sắm đồ trang trí nhà cửa trong những ngày Tết.

Việc chuẩn bị những đồ cúng gia tiên, cúng ông Công ông Táo cũng khiến cho con phố trở nên náo nhiệt, đông đúc hơn mọi khi.

Những hình ảnh người dân tấp nập mua sắm, chuẩn bị tiễn ông Táo về trời:

Vừa qua Rằm tháng Chạp nhưng nhiều người đã lên Hàng Mã mua sắm đồ cúng ông Công ông Táo.

Những bộ áo mũ giấy cho Táo quân được bày bán khắp mọi nơi.

Đến thân cây cũng được tận dụng làm nơi treo bán đồ cúng.

Một bộ áo mũ giấy cho Táo quân có giá từ 300 - 400 nghìn đồng. Những bộ lớn và cầu kì thì đắt hơn.

Nhiều người chỉ chọn cho mình một bộ áo mũ vừa ý để cúng ông Công ông Táo.

Nhiều cửa hàng còn bán cả những ngôi biệt thự giấy, xe máy giấy cho những người có nhu cầu.

Để mua được một bộ đồ gia dụng giấy cúng cho ông bà, tổ tiên thường phải đặt trước với giá vài triệu đồng.

Nhiều nhà mua đồ cúng Táo quân sớm khiến cho các cửa hàng phải lấy thêm hàng về bán.

Bên cạnh những đồ cúng bằng giấy, nhiều người chọn mua "cành vàng lá ngọc" về bày trên bàn thờ gia tiên dịp Tết.

Mỗi cây "cành vàng lá ngọc" có giá khoảng 100 nghìn đồng.

Những đồ trang trí hình cá chép cũng được nhiều nhà chọn mua để tiễn ông Táo về trời bên cạnh cá chép thật.

 

 

Hiền Anh