Nguyễn Hưng Quang Khải nhận cúp đặc biệt tại Kỳ thi Toán học ở Bulgaria

14:53 | 03/07/2018

2,217 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nguyễn Hưng Quang Khải, học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) vừa xuất sắc đoạt huy chương vàng cá nhân, nhận cúp đặc biệt với thành tích top 3 thí sinh có điểm thi cao nhất ở nhóm tuổi 15-18 tại Kỳ thi Toán học không biên giới (International Tournament Mathematics Without Borders) năm học 2017-2018 đang diễn ra tại TP Nessebar, Bulgaria.

Thông tin được Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học không biên giới (International Tournament Mathematics Without Borders) năm học 2017-2018 đang diễn ra tại TP Nessebar, Bulgaria cho biết vào chiều ngày 2/7.

Ngoài ra, ở nội dung đồng đội nhóm tuổi 15-18, Nguyễn Hưng Quang Khải cùng hai thí sinh khác xuất sắc giành vị thứ ba trên 20 đội tham gia.

nguyen hung quang khai nhan cup dac biet tai ky thi toan hoc khong bien gioi o bulgaria
Em Nguyễn Hưng Quang Khải nhận Huy chương vàng và cúp đặc biệt tại Kỳ thi Toán học không biên giới ở Bulgaria

Kỳ thi Toán học không biên giới do Tổ chức giáo dục Education without Borders (Bulgaria) phối hợp với Trung tâm Khoa học - Giáo dục (Kazakhstan) tổ chức từ năm học 2013-2014.

Kỳ thi có 3 vòng online và 1 vòng chung kết thi trực tiếp tại Bulgaria. Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận xoay quanh các phân môn Đại số, Hình học, Số học và Tổ hợp.

Vòng chung kết năm nay, có khoảng 1.600 thí sinh đến từ 20 quốc gia tham dự kỳ thi ở hai nội dung: cá nhân và đồng đội. Đội tuyển Toán học của Việt Nam tham dự kỳ thi ở 9 nhóm tuổi, trong đó nhóm tuổi 15-18, Việt Nam đoạt 4 huy chương vàng, 3 huy chương đồng cá nhân.

T. Thanh