Ngoại trưởng Nga: An ninh châu Âu chỉ dựa vào NATO là ảo tưởng
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov |
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày ký thỏa thuận hợp tác thương mại và kinh tế giữa Liên Xô và Cộng đồng châu Âu, nhật báo Rossiïskaïa của Nga đã đăng tải bài viết của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về quan hệ giữa các nước châu Âu.
30 năm quan hệ Nga - EU
Trong bài viết này, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga lấy làm tiếc rằng Nga và EU đã không đảm bảo được mối quan hệ đối tác ổn định, như tuyên bố trong thỏa thuận của 30 năm về trước. Ông Lavrov chỉ ra rằng việc xây dựng an ninh châu Âu - Đại Tây Dương chỉ tập trung vào trục NATO chẳng khác gì một ảo tưởng.
"Rất tiếc, nhiều người ở phương Tây chỉ quan sát viễn cảnh châu Âu thông qua lăng kính "người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh". Các nguyên tắc hợp tác về quyền bình đẳng đã được thay thế bằng ảo tưởng rằng an ninh châu Âu - Đại Tây Dương chỉ nên được xây dựng quanh trục NATO và rằng khái niệm về cả lục địa châu Âu chỉ nên được liên kết với Liên minh châu Âu", Ngoại trưởng Lavrov viết.
Tiền đề cho an ninh hiệu quả ở châu Âu
Theo Ngoại trưởng Nga, một hệ thống an ninh hiệu quả ở châu Âu chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở tập thể và gọi đây là tiền đề. Ông nhắc lại rằng vào ngày 19/11/1999, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Istanbul đã thông qua Hiến chương an ninh châu Âu với sự ủng hộ của Nga.
Đối thoại Nga - EU: làm thế nào để thoát khỏi khủng hoảng?
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng, tại một cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao các nước OSCE ở Bratislava vào ngày 5 và 6/12/2019, các nước phương Tây đã chặn đề xuất của Nga trong việc thiết lập một cuộc đối thoại bình đẳng ở cấp độ châu Âu với sự tham gia của Liên minh châu Âu, Cộng đồng các quốc gia độc lập, NATO và Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể.
"Chúng tôi kêu gọi Liên minh châu Âu dựa trên các nguyên tắc cơ bản được nêu trong các thỏa thuận về nguyên tắc quan hệ Nga - EU và không nên dựa trên những suy đoán cảm tính", Bộ trưởng Nga nói thêm.
"Việc hạn chế hợp tác và tìm kiếm một cuộc đối đầu với Nga sẽ không thể cải thiện triển vọng của Liên minh châu Âu trong thế giới hiện đại", ông Lavrov kết luận.
Mỹ tăng ngân sách quốc phòng nhằm đối phó Nga |
Nh.Thạch
RT
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
Mỹ đặc biệt “để mắt” tới các tàu chở dầu của Iran
-
Tổng thống Nga yêu cầu tăng tài trợ cho năng lượng hạt nhân trên không gian
-
Ông Putin giải thích vì sao Nga tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine
-
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước