Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản

03:00 | 06/09/2021

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Nhật Bản không chỉ nổi bật với nền ẩm thực đa dạng mà còn hấp dẫn khách du lịch với những vườn quốc gia đẹp mê hồn.
Thiên nhiên hoang dã tại Vườn quốc gia Cát TiênThiên nhiên hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên
Vườn quốc gia Cúc Phương: Thiên đường rừng xanh níu chân du kháchVườn quốc gia Cúc Phương: Thiên đường rừng xanh níu chân du khách

1. Vườn quốc gia Daisetsuzan

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Daisetsuzan là công viên quốc gia lớn nhất ở Hokkaido với tổng diện tích 230.00ha. Điểm nổi bật nhất của nơi này là dãy núi khổng lồ Daisetsuzan cao hơn 2.000m được mệnh danh là “nóc nhà của Hokkaido”. Công viên Daisetsuzan khá hoang sơ nhưng lại là thiên đường cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã và trải nghiệm hoạt động đi bộ đường dài.

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Công viên có hệ sinh thái phong phú và đa dạng với hơn 20 loại động vật có vú như: cáo, gấu nâu, hươu… cùng hàng trăm loại côn trùng và chim chóc khác nhau. Đặc biệt, vào nửa cuối tháng 9, đây là nơi đầu tiên ở Nhật Bản có thể chiêm ngưỡng sự giao mùa từ hạ sang thu với các rừng cây đủ màu sắc và không khí dịu mát trong lành.

2. Vườn quốc gia Nikko

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Với cảnh sắc thiên nhiên phong phú, vườn quốc gia Nikko đã trở thành địa điểm du lịch lý thú cho những tín đồ thích khám phá. Đến đây, bạn sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp với những màu sắc rực rỡ của lá cây vào mùa thu. Vườn quốc gia này là nơi hội tụ nhiều danh lam thắng thắng cảnh nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào.

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Nikko là một vườn quốc gia nằm ở vùng Kanto, trên đảo chính Honshu của Nhật Bản. Nó được thành lập vào năm 1934 trải dài trong các tỉnh Tochigi, Gunma, Fukushima và Niigata. Vườn quốc gia Nikko được xem là một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở Nhật Bản và là một địa điểm du lịch nổi tiếng.

3. Vườn quốc gia Ogasawara

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Vườn quốc gia Ogasawara nổi tiếng với các vùng nước màu xanh ngọc lam, xung quanh có các hòn đảo đẹp mắt, khung cảnh tuyệt vời có chứa nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm sinh sống. Vòm đá tuyệt đẹp tại Minamijima cũng là một trong những điểm nổi bật của vườn quốc gia này. Ngoài ra, ở đây bạn có thể lặn ống thở, đi bộ đường dài thú vị và tham gia một loạt các môn thể thao dưới nước tuyệt vời.

4. Vườn quốc gia Shiretoko

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Vườn quốc gia Shiretoko là một công viên quốc gia mang tầm quốc tế, nơi có biển, rừng, sông và động vật hoang dã cùng tồn tại trong dãy núi Shiretoko hùng vĩ hình thành từ hoạt động của núi lửa và dòng biển. Được biết đến là nơi có hệ sinh thái quý giá và vườn quốc gia Shiretoko chính thức được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 2005.

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Tại đây hiện có 36 loài động vật có vú trên cạn và 22 loài động vật có vú ở biển đang sinh sống. Trong số đó, gấu nâu được coi là "công dân tiêu biểu" của Shiretoko. Đây là loài động vật sống trên cạn lớn nhất ở Nhật Bản. Uớc tính có ít nhất 200 con gấu sống trên bán đảo Shiretoko, một con số vô cùng lớn so với tổng số lượng loài này trên toàn thế giới. Các loài động vật bản địa khác như cú cá Blakiston đang có nguy cơ tuyệt chủng, đại bàng đuôi trắng và vô số các loài chim săn mồi khác cũng đang sinh sống tại đây. Khi bạn tới đây, hãy dành thời gian quan sát những sinh vật hoang dã sống giữa hệ sinh thái tự nhiên ở Shiretoko.

5. Vườn quốc gia Aso Kuju

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Vườn quốc gia Aso Kuju được đặt theo tên của núi Aso và dãy núi Kuju. Cảnh sắc tuyệt đẹp của vườn quốc gia này bị chi phối bởi những đỉnh núi cao hiên ngang, hùng vĩ. Tại đây du khách có thể ghé thăm thung lũng Kuju Kogen với phong cảnh đầy ngoạn mụcvà con đường lọt thỏm giữa hẻm núi, dòng sông uốn lượn giữa rừng cây, ngôi làng bình yên ở vùng đồng bằng…

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Công viên hoa Kuji tại thung lũng Kuju Kogen là một cánh đồng hoa rộng lớn, gieo trồng hơn 500 giống hoa khác nhau, hứa hẹn sẽ làm bạn ngất ngây trước mùi hương tự nhiên từ ba triệu bông hoa khoe sắc suốt bốn mùa trong năm.

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

6. Vườn quốc gia Yakushima

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Công viên Quốc gia Yakushima là khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập để bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững. Hòn đảo hình tròn có những con đường mòn tản bộ và đi bộ đường dài rộng rãi đan chéo nhau, một số con đường đi qua các thác nước tráng lệ và dẫn đến những đỉnh núi cao nhất ở miền nam Nhật Bản.

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

Vườn quốc gia Yakushima có nhiều cây cối là nơi có một số cây lâu đời nhất ở Nhật Bản. Nổi tiếng nhất trong số này là Jomonsugi, một cây tuyết tùng khổng lồ được cho là lên đến 7000 tuổi.

Ngỡ ngàng trước cảnh sắc mê hồn của vườn quốc gia ở Nhật Bản
https://dulich.petrotimes.vn/

https://dulich.petrotimes.vn/

Thu Hường

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]