Ngân hàng Thế giới dự đoán kinh tế năm 2020
Trụ sở WB |
Ngày 8/1, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố dự báo hàng năm về sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, sẽ đạt 2,5% vào năm 2020, tăng nhẹ so với mức 2,4% của năm 2019, được mô tả là năm tồi tệ nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.
Theo WB, mức tăng trưởng trên nhờ một số ít các quốc gia mới nổi, có mức tăng trưởng dự kiến từ 3,5% trong năm 2019 lên 4,1% trong năm 2020. Các nền kinh tế phát triển sẽ giảm từ 1,6% xuống còn 1,4% vào năm 2020, chủ yếu là do sự yếu kém dai dẳng của ngành sản xuất.
Tuy nhiên, một số yếu tố có khả năng phá hủy mức tăng tốc nhẹ của nền kinh tế thế giới trong năm 2020: căng thẳng thương mại leo thang hơn nữa; sự suy thoái hơn dự kiến của các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hoặc khu vực đồng euro; sự phục hồi những căng thẳng tài chính ở các nền kinh tế mới nổi lớn như Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina…
Ngân hàng Thế giới đặc biệt lo ngại về sự suy giảm đầu tư và xuất khẩu của Hoa Kỳ, bất chấp thỏa thuận thương mại gần đây với Trung Quốc. Lĩnh vực sản xuất của Mỹ đang đặc biệt suy yếu.
Một điểm khác có khả năng làm hại nền kinh tế thế giới trong năm 2020: sự tích lũy nợ ngày càng lớn hơn, nhanh hơn và lan rộng hơn ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Tổng nợ của các nền kinh tế này đã tăng từ 115% GDP năm 2010 lên 170% vào năm 2018, Ngân hàng Thế giới cảnh báo.
Những thách thức kinh tế năm 2020 |
Nh.Thạch
AFP
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí
-
Bộ Công Thương: Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định mới về cụm công nghiệp
-
Hợp luyện diễu binh, sẵn sàng cho ngày hội lớn
-
Chủ tịch Quốc hội nói về việc xây nhà cao tầng trong nội đô
-
Phát động Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024