Ngắm vườn tượng độc đáo bên sông Hàn

18:50 | 26/03/2012

3,118 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đến với vườn tượng bên bờ sông Hàn năm nay, du khách sẽ được thả hồn bay bổng cùng 200 bức tượng đá độc đáo, đầy quyến rũ với nhiều tác phẩm mới như hình ảnh bồ câu trắng bay trong không gian thơ mộng, thể hiện sự thanh bình, no ấm, đầy yêu thương và mang thông điệp hòa bình.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng lãm hàng trăm tác phẩm khác như hình ảnh những thiếu nữ trong trang phục truyền thống 3 miền Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh đó là hình ảnh muôn thú, đại bằng sải cánh, lân, sư, rồng, cá, chim, trâu, rắn, ngựa, những tác phẩm trừu tượng… làm từ sa thạch, cẩm thạch trắng, cẩm thạch đỏ…

Đây là những tác phẩm nghệ thuật thuộc 2 cơ sở lớn của làng nghề đá truyền thống Non Nước là Nguyễn Hùng và Tiến Hiếu được chọn để thực hiện việc trưng bày giới thiệu, để tô điểm thêm cho dòng sông Hàn thơ mộng trong dịp bắn pháo hoa quốc tế 2012 (DIFC).

Không gian nghệ thuật kết hợp nhiều yếu tố truyền thống và hiện đại này sẽ mang lại cho người thưởng ngoạn một ký ức miên man khó quên về một thành phố Đà Nẵng đầy sức sống.

Một số hình ảnh từ vườn tượng độc đáo này:

200 bức tượng đá tuyệt đẹp bên sông Hàn

Tượng Lân làm từ chất liệu đá Cẩm thạch đỏ

Tượng Mãng xà khiêu chiến Đại bàng được trạm trổ đầy tính nghệ thuật.

Uyển chuyển với tượng rồng cuộn ôm mây

Tượng thiếu nữ bán khỏa thân đầy tính nghệ thuật

Thu hút đông du khách tham quan chụp hình lưu niệm

Một du khách say sưa sáng tạo những góc hình yêu thích

Ngựa phi nước đại

Những tác phẩm trừu tượng

Song mã

Những bức tượng nặng hàng tấn được làm từ những khối đá lớn

Phật Di Lạc cười sảng khoái…

Tuấn Anh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.