Nga xác nhận thử tên lửa Kinzhal tại Bắc Cực

09:38 | 19/12/2019

257 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal được thử nghiệm trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm Bắc Cực.
nga xac nhan thu ten lua kinzhal tai bac cuc
Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa Kinzhal

Trả lời tờ Krasnaya Zvezda hôm 17/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói: "Các nhiệm vụ huấn luyện với hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đang được tiến hành. Loại tên lửa này đã được phóng tại nhiều thao trường trong những vùng khí hậu khác nhau, kể cả ở Bắc Cực".

Theo Tướng Gerasimov, mạng lưới sân bay quân sự đang được Nga phát triển nhằm mở rộng phạm vi triển khai, vận hành loại vũ khí tiên tiến này.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ, tiêm kích đánh chặn MiG-31K lần đầu thử tên lửa Kinzhal ở vùng lãnh thổ Nga tại Bắc Cực hồi giữa tháng 11. Quả đạn đạt tốc độ 12.000 km/h và đánh trúng mục tiêu mặt đất đặt tại thao trường Pemboy.

Tên lửa Kinzhal được cho là có thể qua mặt mọi hệ thống phòng không tối tân nhất, nhờ tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều lần tốc độ âm thanh và khả năng liên tục thay đổi phương pháp tiếp cận mục tiêu.

Vũ khí siêu vượt âm này được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lần đầu tiên trong bài phát biểu trước Quốc hội Nga vào ngày 1/3/2018.

Kinzhal dự kiến sẽ chính thức được biên chế cho quân đội Nga vào năm 2020.

Bình An

TASS