Nga vượt qua Ảrập Xê út trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc

07:28 | 30/01/2019

311 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, năm 2018 Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc với 7,04 triệu tấn chỉ riêng trong tháng 12, tương đương 1,658 triệu thùng mỗi ngày (MMbbl/d), tăng 40% so với 5,03 triệu tấn cùng kỳ trước đó.  

Đây là năm thứ ba liên tiếp Nga vượt qua đối thủ Ảrập Xê út trong xuất khẩu dầu thô cho Trung Quốc. Trong cả năm, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đã tăng lên 71,49 triệu tấn, tương đương 1,43 MMbbl/d, tăng 19,7% so với 59,7 triệu tấn trong năm 2017.

nga vuot qua arap xe ut tro thanh nha cung cap dau tho lon nhat cho trung quoc

Nhu cầu về dầu thô nhập khẩu từ của Nga đã tăng mạnh bắt nguồn từ mức tiêu thụ của các công ty lọc dầu tư nhân của Trung Quốc đối với loại dầu thô ESPO của Nga, đồng thời những bất ổn về mặt địa chính trị cũng buộc Trung Quốc phải nhập khẩu dầu thô ít hơn từ các nước như Iran và Venezuela. Rosneft, Tập đoàn dầu mỏ lớn Nga, cũng đã đẩy mạnh tiếp thị dầu thô ESPO và ký kết các thỏa thuận cung cấp dài hạn mới với các công ty dầu khí nhà nước như ChemChina và PetroChina.

Trong khi đó, trong tháng 12/2018 Ảrập Xê út đã cung cấp cho Trung Quốc 6,97 triệu tấn, tương đương 1,64 MMbbl/d, tăng 48% so với 4,71 tấn cùng kỳ trước đó, còn tính cả năm 2018 là 56,73 triệu tấn, tương đương 1,135 MMbbl/d, tăng 8,7%.

Ngoài ra, xuất khẩu dầu thô từ Mỹ vào Trung Quốc trong tháng 12/2018 cũng đã tạm ngừng do bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia, tuy nhiên tính trong cả năm 2018 đã tăng 24,8% so với năm 2017 ở mức 245.616 bbl/d. Đơn vị kinh doanh dầu mỏ Trung Quốc Unipec có kế hoạch nối lại các chuyến hàng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ trong tháng 3 tới. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Venezuela đã giảm 24% trong năm 2018 xuống còn 16,63 triệu tấn, tương đương 332.600 thùng/ngày, sau khi sản lượng của Venezuela giảm xuống mức thấp kỷ lục trong 7 thập kỷ qua trong bối cảnh thiếu vốn đầu tư, quản lý yếu kém và tình trạng công nhân bỏ việc. Nhập khẩu dầu thô từ Iran ở mức 2,14 triệu tấn trong tháng 12, tương đương 503.896 bbl/d, giảm 12% so với một năm trước đó, con số cả năm cũng đã giảm xuống còn 29,274 triệu tấn, tương đương 585.475 bbl/d, giảm 20% so với năm 2017 sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tehran. Trung Quốc là một trong những quốc gia được miễn trừ lệnh trừng phạt đối với nhập khẩu dầu của Iran, được phép mua 360.000 bbl/d dầu trong 180 ngày cho đến tháng 5 tới.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

nga vuot qua arap xe ut tro thanh nha cung cap dau tho lon nhat cho trung quoc PetroChina ký thỏa thuận về việc cung cấp dầu thô cho năm 2019 với Saudi Aramco và Kuwait
nga vuot qua arap xe ut tro thanh nha cung cap dau tho lon nhat cho trung quoc Saudi Aramco và Hengli Petchem (Trung Quốc) ký thỏa thuận cung cấp dầu thô
nga vuot qua arap xe ut tro thanh nha cung cap dau tho lon nhat cho trung quoc Arập Xê út lấy lại vị trí nhà cung cấp dầu thô số 1 cho Trung Quốc

  • el-2024