Nga vượt Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới

03:05 | 26/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Nga đã trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới về khối lượng, vượt qua Mỹ vào tháng 9 năm 2021, cơ quan thống kê nhà nước Rosstat đưa tin ngày 24/11.
Bênh vực Nga, Trung Quốc gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nord Stream 2 là biểu hiện của sự bá quyềnBênh vực Nga, Trung Quốc gọi các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nord Stream 2 là biểu hiện của sự bá quyền
"Canh bạc" dầu mỏ của Biden: Liệu khai thác dự trữ chiến lược có xoay chuyển khủng hoảng năng lượng ở Mỹ?
Nga vượt Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cụ thể, Moscow đã sản xuất 10,45 triệu thùng dầu / ngày trong tháng 7 thấp hơn so với mức sản xuất 11,31 triệu thùng / ngày của Mỹ trong cùng kỳ. Vào tháng 8, sản lượng dầu của Nga đã giảm xuống mức 10,4 triệu thùng / ngày thấp hơn so với mức 11,14 triệu thùng / ngày được sản xuất tại Mỹ. Vào tháng 9, sản lượng của Nga đã tăng lên 10,73 triệu thùng / ngày, trong khi sản lượng của Mỹ giảm xuống còn 10,72 triệu thùng / ngày.

Nga đã sản xuất tổng cộng 387,8 triệu tấn dầu từ tháng 1 đến tháng 9/2021, tăng 0,1% so với năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng tháng 9 tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 44,1 triệu tấn.

Xuất khẩu dầu của Nga giảm 5,8% xuống còn 171,4 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1-9, chiếm tỷ trọng xuất khẩu trong sản xuất của nước này ở mức 44,2%.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh