Nga và Iran xem xét thực hiện các dự án chung ở Biển Caspian

10:49 | 01/07/2019

|
(PetroTimes) - Nga và Iran đang thảo luận về các dự án mở rộng năng lực cảng để tăng vận tải qua Biển Caspian và khả năng hợp tác tại một số mỏ dầu.    
nga va iran xem xet thuc hien cac du an chung o bien caspian
Đường ống khí Iran-Pakistan-Ấn Độ dự kiến

Hiện tại Zarubezhneft đang tham gia dự án phát triển 2 mỏ nhỏ tại Iran là Abdan và West Peydar. Ngoài ra, phía Iran mong muốn Gazprom sẽ tham gia vào các dự án khí đốt ở nước này. Về phía mình, Nga đang hợp tác với Ấn Độ trong dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakistan-Ấn Độ. Ấn Độ và Pakistan cần khí đốt của Iran đảm bảo nguồn cung năng lượng, nhu cầu khí đốt của Ấn Độ là 25-30 tỷ m3/năm.

Các công ty Nga đang nghiên cứu khả năng đặt đường ống ngoài khơi Iran-Pakistan-Ấn Độ, cũng như khả năng trung chuyển qua Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ. Đây là một trong nhiều phương án cung cấp khí đốt cho Ấn Độ của Gazprom.

Viễn Đông

Vestifinance