Nga trang bị tên lửa chiến lược mới cho tàu ngầm hạt nhân

09:11 | 11/10/2011

769 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
  Bộ Tham mưu Hải quân Nga cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa chiến lược mới có tên là Liner và sẽ trang bị tổ hợp tên lửa loại này cho các tàu ngầm thuộc đề án “Dolphin” trên Biển Bắc.

Một vụ thử tên lửa Bulava, được bắn từ tầu ngầm hạt nhân của Nga

Theo Bộ Tham mưu Hải quân Nga, cả hai cuộc bắn thử tên lửa Liner từ các tàu ngầm hạt nhân Ekaterinburg và Tula đều đã thành công.

Sau đó, Nga đã tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo Bulava. Trong tổng số 15 đợt phóng thử, có 8 cuộc bắn thử thành công. Liner là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dùng nhiên liệu lỏng còn Bulava dùng nhiên liệu rắn.

Theo Đô đốc Vladimir Komoyedov, thành viên Ủy ban Quốc phòng Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, hai loại tên lửa này bổ sung cho nhau.

Ông nói: “Không có loại vũ khí lý tưởng. Vì thế, nên sử dụng các loại vũ khí bổ sung cho nhau để bù lại những thiếu sót. Tên lửa dùng nhiên liệu rắn được bảo quản an toàn hơn, độ chính xác rất cao dù thua về tầm bắn. Còn tên lửa nhiên liệu lỏng thì phải được bảo quản kỹ càng hơn… Tên lửa Liner có tầm bay khá xa, độ chính xác cao. Đó là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sineva”.

Tên lửa Liner sẽ góp phần tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Việc trang bị các loại tên lửa khác nhau sẽ giúp Nga có khả năng phản ứng ứng linh hoạt trước các nguy cơ quân sự.

Kiến Văn