Nga thử thành công siêu tên lửa Bulava

09:23 | 29/10/2011

916 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/10, Hải quân Nga đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên Yuri Dolgorukyi với hy vọng đưa loại tên lửa này vào lực lượng hạt nhân được tinh giản nhưng hiệu quả hơn. Đây là lần phóng thử thứ 17 và là lần thử thành công thứ 10 đối với tên lửa này.

Lần phóng tên lửa trên được thực hiện tại Bạch Hải và tên lửa Bulava đã bắn trúng mục tiêu giả định trên bãi tập Kura ở bán đảo Kamchatka.

Bulava-30 (RSM-56 hoặc SS-NX-30 theo cách gọi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) là loại tên lửa ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn hiện đại nhất của quân đội Nga, có thể mang từ 6-10 đầu đạn hạt nhân siêu thanh 100-150 kilôtôn – tức là có sức công phá gấp 100 lần so với quả bom nguyên tử từng tàn phá năm Hiroshima năm 1945, nặng 36,8 tấn, dài 12,1 mét và có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở xa tới 9.000 km.

Hải quân Nga dự định sẽ trang bị tên lửa Bulava cho tàu ngầm Borei thuộc dự án 955 mà từ nay đến năm 2015, Nga sẽ hạ thủy tám chiếc.

Vân Chi (Theo AFP/Reuters)