Nga thử nghiệm vũ khí bí mật
Ông Koval cho biết, tên lửa đã được phóng đi vào khoảng 10h15’ sáng ngày 23/5 từ một bệ phóng di động và đã bắn trúng mục tiêu ở khu vực phía Tây của bán đảo Kamchatka.
Cũng theo ông Koval, loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới ra đời nhằm tăng cường khả năng cho lực lượng tên lửa chiến lược Nga, bao gồm cả khả năng chống lại các hệ thống lá chắn tên lửa.
Tên lửa đạn đạo mới được phát triển với việc sử dụng tối đa những thiết bị mà Nga có sẵn, kết hợp với công nghệ và các yếu tố mới được họ phát triển trong quá trình sản xuất các hệ thống tên lửa thế hệ thứ 5, qua đó rút ngắn thời gian phát triển loại tên lửa mới.
Trước đó, vào ngày 20/5, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã công bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang triển khai “bước đầu tiên” trong kế hoạch thiết lập hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Phía Nga cho rằng, hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO đặt tại châu Âu tiềm tàng một mối đe dọa đối với an ninh nước này.
Nga muốn Mỹ và NATO đảm bảo bằng văn bản rằng, hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa ở châu Âu không nhằm vào lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga. Tuy nhiên, Mỹ và NATO đã từ chối yêu cầu này.
Minh Quân (Theo RIA)
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí