Nga “thai nghén” đường ống dẫn khí Soyuz Vostok đi qua Mông Cổ

03:03 | 29/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Công tác nghiên cứu khả thi cho dự án đường ống dẫn khí Soyuz Vostok qua Mông Cổ có thể được hoàn thành vào đầu tháng 12/2021, Phó Thủ tướng Nga - Victoria Abramchenko nói với các phóng viên ngày 26/11.
Nga “thai nghén” đường ống dẫn khí Soyuz Vostok đi qua Mông Cổ
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

"Hiện tại chúng tôi đang tập trung nghiên cứu tính khả thi cho dự án này. Các đồng nghiệp của chúng tôi từ Bộ Năng lượng Nga, từ Gazprom, từ công ty con được thành lập đặc biệt để chịu trách nhiệm với dự án này, sẽ hoàn thành nghiên cứu vào cuối năm nay. Chúng tôi hy vọng nó sẽ xong sớm hơn một chút, đầu tháng 12. Ngay sau khi chúng tôi nghiên cứu tính khả thi, chi phí và các thông số khác của dự án sẽ rõ ràng, "bà nói.

Đường ống dẫn khí Soyuz Vostok sẽ đi qua lãnh thổ của Mông Cổ và sẽ là phần mở rộng của đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh