Nga “nói mát” vụ NATO bắn nhầm tên lửa ở Estonia

15:55 | 10/08/2018

1,493 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/8 đã bình luận về vụ một chiến đấu cơ NATO bắn nhầm tên lửa khi đang bay trên bầu trời Estonia.  
nga noi mat vu nato ban nham ten lua o estoniaMáy bay chiến đấu Tây Ban Nha bắn nhầm tên lửa
nga noi mat vu nato ban nham ten lua o estoniaNga tiết lộ hậu quả "khủng khiếp" của việc Gruzia gia nhập NATO
nga noi mat vu nato ban nham ten lua o estonia
Một máy bay Eurofighter

"Chúng tôi đã từng nói rằng khối NATO là vô tích sự", Bộ ngoại giao Nga viết trên trang Twitter ngày 9/8 khi nói về vụ một chiến đấu cơ Eurofighter của Tây Ban Nha khi thực hiện sứ mệnh của NATO ngày 7/8 đã vô tình khai hỏa một tên lửa không đối không trên bầu trời Estonia.

Sự nhầm lẫn này mặc dù không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng sứ mệnh của Tây Ban Nha trong NATO đã bị đình chỉ và chuyển giao cho Bồ Đào Nha trong thời gian điều tra vụ việc.

Việc NATO liên tiếp lôi kéo các nước thuộc Liên Xô cũ gia nhập và tiến hành lắp đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu bị Nga phản đối kịch liệt. Mới đây, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc Gruzia gia nhập tổ chức Quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ không giúp ổn định tình hình địa chính trị trong khu vực và có thể dẫn đến "một cuộc xung đột khủng khiếp".

Nh.Thạch

Sputnik