Nga nhận cáo buộc 'cố tình' gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng
Châu Âu: Cuộc khủng hoảng năng lượng chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt |
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu sẽ kéo dài sang năm 2022? |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Giá khí đốt đã tăng vọt vào mùa đông năm nay ở châu Âu, với giá bán buôn cao gấp 5 lần so với năm ngoái ở một số quốc gia.
Matxcơva bị cho là đã giữ lại các chuyến hàng đến châu Âu trong thời gian lạnh giá vào năm ngoái và giữ cho các cơ sở lưu trữ khí đốt ở mức thấp. Điện Kremlin và Gazprom, nhà xuất khẩu khí đốt độc quyền của Nga, đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và cho rằng châu Âu nên ký hợp đồng nhiều năm nếu muốn đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định, thay vì dựa vào giá thị trường ngắn hạn.
Fatih Birol, giám đốc IEA có ảnh hưởng, hôm 12/1 cho biết: Nga có thể tăng nguồn cung khí đốt lên ít nhất 1/3 nhưng quyết định không làm như vậy. Bloomberg dẫn lời Birol cho biết: “Có những yếu tố chặt chẽ về thị trường khí đốt châu Âu do hành vi của Nga. Thâm hụt lưu trữ hiện tại ở Liên minh châu Âu phần lớn là do Gazprom”.
Nó tính toán nguồn cung của Nga cho châu Âu đã giảm 25% so với mức của năm 2020 trong quý IV năm 2021 và thấp hơn 22% so với mức trước đại dịch.
IEA là một tổ chức đại diện cho 30 nền kinh tế lớn (hầu hết là châu Âu) tư vấn cho họ về các chính sách năng lượng toàn cầu. Nga không phải là thành viên. |
Với giá khí đốt ở mức cao kỷ lục trên khắp lục địa, IEA chỉ ra rằng Gazprom sẽ được hưởng lợi từ việc tăng nguồn cung sang châu Âu và bán nhiều hơn trên thị trường giao ngay, nhưng thay vào đó họ từ chối làm như vậy.
Lời chỉ trích làm dấy lên cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Nga, EU và Mỹ về việc liệu Nga có đang lạm dụng vai trò là nhà cung cấp năng lượng chính của châu Âu để đảm bảo sự chấp thuận cuối cùng cho đường ống Nord Stream 2 gây tranh cãi của họ hay không.
Sáng kiến đó, do Gazprom của Nga dẫn đầu, đã rơi vào tình trạng không chắc chắn mới trong những ngày gần đây, với các quan chức Mỹ cho biết nó sẽ có tác dụng ngăn chặn đường ống dẫn dầu nếu Nga xâm lược Ukraine.
Thụy Điển đã trở thành quốc gia mới nhất chỉ trích các chính sách khí đốt của Nga hôm 12/1. Bộ trưởng năng lượng của quốc gia Scandinavia đã dành hơn 600 triệu USD trong quỹ của chính phủ để giúp các hộ gia đình đối phó với chi phí năng lượng tăng cao, và cho rằng Nga có một phần nguyên nhân gây ra giá cao và khó khăn kinh tế.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Chivy
-
Nhận định phiên giao dịch ngày 25/4: Trạng thái thị trường tích cực hơn trong ngắn hạn
-
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD
-
Tin nhanh chứng khoán ngày 24/4: Thị trường bùng nổ, VN Index vượt lại mốc 1.200 điểm
-
Yêu cầu NHNN đảm bảo cung cầu vàng miếng với giá hợp lý
- Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
- Tại sao Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Iran?
- Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
- Tin bất động sản ngày 24/4: Lâm Đồng báo cáo về việc xử lý loạt dự án sai phạm tại Đà Lạt
- Tin ngân hàng ngày 24/4: MSB thông tin về việc khách hàng bị mất tiền gửi
- Aramco mở rộng hoạt động hạ nguồn tại Trung Quốc
- Trung Quốc khó có thể từ bỏ than đúng như kế hoạch
- Tin bất động sản ngày 23/4: Cảnh báo người dân mua nhà dự án Charm Diamond
- Tin ngân hàng ngày 23/4: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng trong quý I
- Gói trừng phạt tiếp theo của EU sẽ giáng một đòn chí tử vào xuất khẩu dầu của Nga