Nga nghi ngờ Đức đầu cơ khí đốt
Nga ước tính rằng từ 3 đến 5 triệu m3 khí đốt được xuất khẩu từ Đức sang Ba Lan và có thể là sang Ukraine.
Gazprom đã không xuất khẩu khí đốt qua đường ống dẫn khí Yamal-Europe vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. Ngày 27 tháng 12, lần thứ bảy liên tiếp, dòng chảy của đường ống Yamal-Europe đã hoạt động đảo chiều. Đối với Nga, tình trạng này là kết quả của sự đầu cơ của Đức.
Cụ thể, Tổng thống Nga tuyên bố rằng Đức có thể đã bán lại khí đốt của Nga cho Ba Lan cũng như Ukraine. Các cuộc khảo sát được thực hiện bởi Gascade ở Mallnow, trên biên giới Đức-Ba Lan, thực sự cho thấy việc xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan, mỗi giờ đạt khoảng 1,2 triệu kWh. Trong khi ở châu Âu, do chi phí khí đốt tăng nên khiến giá điện leo thang gấp 8 lần so với hồi đầu năm. Gazprom phủ nhận giảm cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Công ty Nga cho rằng họ ưu tiên cung cấp thêm khí đốt cho các hợp đồng dài hạn, có lợi hơn so với việc giao hàng trên thị trường giao ngay châu Âu.
Nh.Thạch
AFP
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
Bản tin Năng lượng xanh: Không hy vọng được giải cứu, một số công ty năng lượng mặt trời châu Âu chuyển hướng sang Mỹ
-
Mỹ đặc biệt “để mắt” tới các tàu chở dầu của Iran
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại