Nga không đặt thêm công suất trung chuyển khí đốt qua Ukraine
Châu Âu: Thị trường năng lượng đang trong tình trạng báo động |
Người dân Ba Lan đang gánh chịu giá điện và khí đốt “đắt cắt cổ” |
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Theo dữ liệu của Sàn giao dịch RBP và GSA, công ty khí đốt Gazprom của Nga đã không đặt thêm công suất trung chuyển khí đốt qua Ukraine và đã đặt 21,6% công suất trung chuyển qua Ba Lan vào tháng 1/2022.
Nhà điều hành hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine đã đưa ra mức công suất trung chuyển tại cuộc đấu giá hôm thứ Hai 20/12 ngoài hợp đồng dài hạn cho 40 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm (khoảng 109,5 triệu mét khối hằng ngày).
Gazprom cũng đã đặt 21,6% công suất bơm khí qua Ba Lan bằng đường ống dẫn khí Yamal-Châu Âu vào tháng 1/2022, theo dữ liệu của Sàn giao dịch GSA.
Gazprom đã đặt công suất bơm khí hằng ngày qua đường ống dẫn khí Yamal-Europe vào tháng 12 năm nay. Công ty sẽ không đặt thêm công suất vận chuyển khí đốt qua Ukraine trong bốn tháng tới. Gazprom đã vận chuyển 40 tỷ m3 khí đốt của Nga qua Ukraine kể từ đầu năm cho đến ngày 15/12 và thực hiện đầy đủ các cam kết của họ với Ukraine trong năm nay.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/
Yến Anh
- Tin bất động sản ngày 25/4: Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị Tân Khang
- Tin ngân hàng ngày 25/4: VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I gần 4,2 nghìn tỷ đồng
- Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga
- Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
- Tại sao Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Iran?
- Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
- Tin bất động sản ngày 24/4: Lâm Đồng báo cáo về việc xử lý loạt dự án sai phạm tại Đà Lạt
- Tin ngân hàng ngày 24/4: MSB thông tin về việc khách hàng bị mất tiền gửi
- Aramco mở rộng hoạt động hạ nguồn tại Trung Quốc
- Trung Quốc khó có thể từ bỏ than đúng như kế hoạch