Nga: Ít nhất 3.000 tay súng IS vẫn ở Syria

10:02 | 29/08/2019

479 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Gennady Kuzmin mới đây cho biết, Nga ước tính có khoảng 3.000 cá nhân liên quan tới Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các chi nhánh của chúng vẫn hiện diện ở Syria.
nga it nhat 3000 tay sung is van o syria
Các phần tử khủng bố IS

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Kuzmin nói: "Gần đây, tổng số thành viên của IS và các chi nhánh của chúng tại Syria tăng lên là khoảng 3.000 người. Ngoài ra, còn nhiều nhóm khủng bố khác nữa, nhóm luôn sẵn sàng chiến đấu là Jabhat al Nusra".

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực tế đã chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq kể từ năm 2014, và tạo ra cái gọi là đế chế Hồi giáo tại những lãnh thổ mà chúng kiểm soát.

Tổ chức này cũng đứng ra nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới.

Hồi tháng 3 năm nay, các lực lượng vũ trang Iraq với sự hậu thuẫn từ liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã giành lại được tất cả lãnh thổ bị những kẻ khủng bố chiếm đóng.

Tuy nhiên, IS hiện vẫn tồn tại ở Iraq, Syria và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhỏ lẻ.

Bình An

AMN