Nga hỗ trợ châu Âu bằng cách cung cấp khí đốt rẻ hơn thị trường giao ngay

19:05 | 18/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Hôm thứ Sáu 17/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không thể đổ lỗi cho Nga về việc giá khí đốt ở châu Âu tăng vì nước này đã đưa ra các hợp đồng dài hạn với giá bằng 20% ​​giá thị trường giao ngay.
Nord Stream 2 có thể bắt đầu cung cấp khí đốt ngay bây giờNord Stream 2 có thể bắt đầu cung cấp khí đốt ngay bây giờ
Giá khí đốt của châu Âu đang hướng tới mức tăng hằng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 3Giá khí đốt của châu Âu đang hướng tới mức tăng hằng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 3
Nga hỗ trợ châu Âu bằng cách cung cấp khí đốt rẻ hơn thị trường giao ngay
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ông Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St: “Là do chúng tôi tăng giá sao? Đó là do thị trường”. Ông cho biết thị trường đã bị ảnh hưởng bởi quyết định sai lầm của các nước châu Âu khi chuyển sang mua khí đốt trên thị trường giao ngay.

"Cứ tiếp tục. Hãy mua với giá 1.500 euro cho 1.000 mét khối", ông nói. "Chúng tôi bán với 1/5 giá đó, trợ cấp hiệu quả cho nền kinh tế châu Âu".

Ông Putin cho biết, các hợp đồng dài hạn cho phép các nhà sản xuất đầu tư vào khai thác trong khi người mua tin tưởng rằng họ sẽ có được nguồn năng lượng với giá thị trường.

Giá khí đốt ở châu Âu đạt đỉnh 2.000 USD/1.000 mét khối vào ngày 21/12/2021, lần đầu tiên trong bối cảnh triển vọng thời tiết lạnh và tồn kho thấp bất thường ở châu Âu. Giá đạt gần 3.900 USD cho mỗi 1.000 mét khối vào ngày 7/3/2022. Trong những ngày gần đây, giá dao động từ 1000-1300 USD cho mỗi 1.000 mét khối. Hợp đồng khí đốt tự nhiên giao sau trên các sàn giao dịch quan trọng có nhiều biến động và không phản ánh giá thực tế của nguồn cung cấp cho châu Âu. Giá xuất khẩu trung bình của Gazprom theo các hợp đồng dài hạn đạt tổng cộng khoảng 280 USD/1.000 mét khối vào năm 2021.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vietinbank
ajinomoto