Nga dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ không bao giờ trở lại mức đỉnh của năm 2019
Nhu cầu dầu mỏ có thể không trở lại mức đỉnh của năm 2019. Cơ quan báo chí Nga TASS ngày 21/9/2021 dẫn các tài liệu kèm theo dự thảo ngân sách Liên bang Nga giai đoạn 2022-2024.
Theo các tài liệu này, các nhà chức trách Nga kỳ vọng nhu cầu dầu trên thị trường sẽ giảm ổn định trong ngắn hạn và dài hạn. Biến động giá cũng được dự đoán.
Nếu Nga dự đoán nhu cầu giảm trong dài hạn, thì nước này dự đoán trong vài tháng tới, nhu cầu có thể tăng 5,8 - 6 triệu thùng/ngày. Đây cũng là nhận định được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra vào đầu tháng 6.
Theo dự báo từ IEA, nhu cầu sẽ tăng trung bình 5,4 triệu thùng/ngày vào năm 2021, sau đó tăng 3,1 triệu thùng/ngày vào năm 2022.
Trong khi cả Nga và IEA đều cho rằng nhu cầu sẽ phục hồi trong năm tới, nhưng dự báo về nhu cầu dài hạn của họ không giống nhau. Trong khi Nga ước tính rằng đỉnh của năm 2019 (100,5 triệu thùng/ngày) sẽ không bao giờ đạt được nữa, IEA ước tính rằng trong quý cuối cùng của năm 2022, nhu cầu sẽ đạt 100,6 triệu thùng/ngày, đạt một kỷ lục mới.
Trước đại dịch, nhu cầu dầu thô toàn cầu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 100,5 triệu thùng/ngày trung bình vào cuối năm 2019 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2020. Nhưng nhu cầu đã giảm mạnh, hơn 8,6 triệu thùng/ngày do dịch Covid-19.
IEA dự báo lạc quan về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu |
Tin thị trường: IEA và OPEC đưa ra những dự đoán trái ngược về thị trường |
Những dự báo sai về nhu cầu dầu mỏ thế giới |
Nh.Thạch
RT
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/3: Mỹ và EU tranh cãi về việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch
- Azerbaijan hướng tới lộ trình năng lượng mới với một Caspian bất ổn
- Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga
- Nỗ lực mới ngăn chặn kế hoạch thăm dò dầu khí của TotalEnergies tại Nam Phi
- Yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá dầu