Nga công bố những cổ đông cuối cùng trong dự án Dòng chảy phương Nam
Ngày 6/9, Nga đã tuyên bố tập đoàn hóa dầu khổng lồ của Đức là BASF và tập đoàn điện lực EDF của Pháp mỗi bên sẽ nắm giữ 15% cổ phần trong dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Nam sang châu Âu.
Người đứng đầu tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom Alexei Miller cho hay số cổ phần mà tập đoàn ENI của Italia nắm giữ sẽ giảm xuống còn 20% trong khi 50% cổ phần còn lại sẽ do Gazprom nắm giữ như trước đây.
Tuyến đường ống trên được xây dựng để vận chuyển khí đốt qua Biển Đen tới Bungari và các nước Nam Âu khác vào cuối năm 2015.
Cơ cấu cổ đông của dự án trên đang được xem xét lại kể từ khi dự án này có sự tham gia của chi nhánh Wintershall của BASF trong một thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỉ USD và sau đó là EDF.
Ông Miller cho biết thỏa thuận về cổ đông cuối cùng sẽ được ký tại cuộc họp tại thị trấn nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen vào ngày 16/9 này.
Vân Chi (Theo AFP)
-
Nga cung cấp dầu trực tiếp cho Triều Tiên
-
Tòa án Moscow ra lệnh bắt giữ người Ukraine thừa nhận các vụ tấn công cơ sở lọc dầu ở Nga
-
Nga quyết định bán cổ phần Shell trong dự án LNG Sakhalin
-
Hungary không cần Ukraine để mua khí đốt Nga
-
Ukraine nói gì về việc Mỹ kêu gọi ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga?
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam